Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Nữ PG mặc bikini quảng cáo: "Chúng mình chỉ là nạn nhân"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-05-03 03:05

Nữ PG cho biết, sau khi mặc bikini quảng cáo cho trung tâm điện máy, cô khá mệt mỏi trước sự xáo trộn của cuộc sống và những lời lẽ chỉ trích từ dân mạng.

Sau khi thông tin về việc siêu thị điện máy Trần Anh thuê người mẫu mặc bikini quảng cáo, giới thiệu sản phẩm lan truyền trên mạng, một nữ PG có mặt tại sự kiện đã lên tiếng, chia sẻ về cảm nhận của mình trên trang cá nhân.

Nu PG mac bikini quang cao: ‘Chung minh chi la nan nhan’ hinh anh 1
Ảnh chụp FB

Chia sẻ của N.H.H có nội dung như sau:  

“Mọi người đừng share hay tag mình vào mấy bài viết nữa. Cả ngày hôm nay mình im lặng để lắng nghe mọi ý kiến rồi!

Sự thật là chúng mình có được thông báo rằng mặc bikini quay TVC ở địa điểm đó. Ban đầu, em chỉ nghĩ là sẽ dựng góc hay một khung cảnh nào đó để quay. Đến nơi, cả nhóm mới biết cụ thể công việc như vậy. Và đây là quay TVC chứ không hề bán hàng hay tiếp thị sản phẩm gì cả nên cũng không thể vì thấy xấu hổ hay bất kỳ lý do gì mà bỏ ngang hợp đồng!...

Dù chúng mình có giải thích hay nói thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi hết cái nhìn tiêu cực về nghề PG qua sự việc vừa rồi. Tại sao không ai lên tiếng về nội dung concept  và người nghĩ ra chiêu trò quảng cáo này và lên tiếng đòi lại danh dự cho chúng mình?

Mong mọi người đừng lăng mạ, chửi bới chúng mình là loại này, loại kia, làm việc vì thèm tiền nữa… Thật sự rất buồn!...”.

Dòng tâm sự của H.H nhanh chóng nhận được sự động viên của bạn bè.

Bạn Minh Hằng viết: “Mình cũng làm PG và hiểu được sự vất vả của nghề này như thế nào? Những lúc mưa gió, nắng nôi đâu có ai thấy. Người ta chỉ biết phán xét mình qua vài bức ảnh chụp lén! Cố lên bạn!”.

“Bạn không làm gì sai cả. Bạn làm công việc chân chính. Dần dần mọi người sẽ hiểu và thông cảm thôi” là ý kiến của Phương Duyên trước bày tỏ của nữ PG.

Theo như chia sẻ của H.H, trước khi nhận việc, nhóm PG đều biết trước về trang phục. Tuy nhiên, thực tế, đó là một buổi quay quảng cáo, không phải các cô gái đứng tiếp thị sản phẩm.

Trả lời Zing.vn, nữ PG cho biết, sau khi thông tin về buổi làm việc vừa qua lan truyền trên mạng xã hội, cuộc sống của cô bị ảnh hưởng khá nhiều. "Những ngày qua, cô gặp ai cũng bị hỏi, nói về vấn đề đó. Bạn bè trên mạng cũng nhắn tin hỏi thăm nhiều khiến mình rất mệt mỏi".

Nữ PG cho rằng, do môi trường làm việc và cách sống của mỗi người khác nhau, nên sự nhìn nhận về sự việc vừa qua cũng khác nhau. 

"Chỉ vì những hình ảnh hậu trường lọt ra và phát tán trên mạng mà sự việc biến tướng ra như vậy! Ai biết về nghề PG, hiểu về công việc này thì sẽ hiểu và cảm thông cho chúng mình. Thật sự chúng mình cũng chỉ là nạn nhân", nữ PG bày tỏ.

Khi được hỏi về dự định tiếp tục với công việc này, H.H cho biết, sự việc xảy ra tuy ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống cá nhân, nhưng không vì thế mà cô mất đi niềm tin với công việc này.

"Mình sẽ coi như đây là một bài học kinh nghiệm để cẩn thận hơn trong những lần đi làm sau”, cô chia sẻ.

Ngày 28/4, nhiều diễn đàn lan truyền loạt ảnh thiếu nữ diện trang phục nóng bỏng, đứng giới thiệu sản phẩm tại trung tâm điện máy Trần Anh. Không chỉ chào hỏi, tư vấn sản phẩm, họ còn phụ trách công việc dắt xe, đón khách... khiến mọi người tò mò.

Trả lời báo chí vấn đề này, ông Ngô Thành Đạt, Giám đốc Marketing, Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh, xác nhận hình ảnh các cô gái mặc bikini được chụp tại Trung tâm điện máy Trần Anh với mục đích... giáo dục giới tính.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho biết ngay khi nhận được thông tin trên, ông đã giao thanh tra sở trực tiếp xuống địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xem xét thực hư sự việc.

“Tôi cũng đã yêu cầu xử phạt ở mức cao nhất. Thanh tra sở cũng sẽ rà soát, kiểm tra toàn diện việc quảng cáo của hệ thống siêu thị này trên cả nước”, ông Động khẳng định.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận