Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Dàn thiếu nữ mặc bikini quảng cáo điện máy gây tranh cãi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-04-29 03:04

Bên cạnh một số ý kiến khen ngợi về sự sáng tạo trong quảng cáo, phần lớn dân mạng cho rằng, đây là hình ảnh hết sức phản cảm.

Hình ảnh các thiếu nữ mặc bikini dắt xe, chào mời và giới thiệu sản phẩm tại siêu thị điện máy Trần Anh trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) đang được chia sẻ và gây tranh cãi trên mạng.

Trên một diễn đàn lớn dành cho giới trẻ, loạt ảnh này thu hút gần 20.000 like (thích), cùng hàng nghìn chia sẻ, bình luận.

Đa số ý kiến cho rằng, hoạt động quảng cáo trên quá phản cảm. Thành viên Hoài Hà bình luận: "Chiêu trò PR này cũ rồi. Cá nhân mình không thấy bắt mắt gì".

Còn Ngoc Au bày tỏ: "Chả hiểu quảng cáo kiểu gì? Mình chỉ thấy lố bịch. Bán đồ điện máy mà cứ như bán người mẫu, trông như sàn catwalk, phản cảm thì đúng hơn".

Tuy nhiên, không ít người lên tiếng bênh vực những cô gái mặc bikini này. Nguyễn Thuỳ Dương cho hay, đây là công việc và các cô gái chỉ thực hiện theo yêu cầu của khách. Các bức ảnh này được chụp trộm nên gây hiểu lầm.

Facebooker Linh Nùn chia sẻ: "Xin lỗi các bạn, người ta quay quảng cáo chứ không phải mời khách. Các thanh niên tìm hiểu rõ đi nhé. Là công việc thôi chứ cũng chẳng phạm pháp gì để các bạn nói người ta không ra gì".

Đỗ Thị Nhàn (sinh năm 1993, Hà Nội) có 3 năm kinh nghiệm làm PG cho hay: “PG cũng có nhiều loại, đôi khi mọi người không hiểu được nỗi khổ của chúng mình. Đó cũng chỉ là một nghề kiếm sống mà thôi”.

Dan thieu nu mac bikini quang cao dien may gay tranh cai hinh anh 1
Hình ảnh các cô gái ăn mặc mát mẻ gây nhiều tranh cãi. Ảnh chụp màn hình.

Trả lời báo chí vấn đề này, ông Ngô Thành Đạt, Giám đốc Marketing, Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh, xác nhận hình ảnh các cô gái mặc bikini được chụp tại Trung tâm điện máy Trần Anh với mục đích... giáo dục giới tính(?).

Theo ông Đạt, công ty có nhiều hoạt động xã hội hướng tới đối tượng là thanh, thiếu niên và trẻ em. Từ năm 2015, với quan điểm chỉ có giáo dục giới trẻ mới thay đổi được tương lai, Trần Anh triển khai chuỗi hoạt động về giáo dục. Năm 2016, công ty này có ý tưởng thực hiện các chương trình video giáo dục giới tính, hướng tới đối tượng thanh, thiếu niên.

"Trần Anh ý thức được các chương trình về giáo dục giới tính rất khó thực hiện, nhất là giáo dục thông qua video, hình ảnh... Chính vì vậy, Ban Truyền thông Trần Anh đã trao đổi cùng đơn vị truyền thông uy tín để thực hiện chương trình này và yêu cầu đối tác cần quay demo một clip về giáo dục giới tính để trình Trần Anh xem xét", ông Đạt trả lời báo chí.

Cũng theo vị giám đốc marketing này, nếu chương trình đạt yêu cầu về nội dung và phù hợp văn hóa của người Việt Nam, công ty mới ký kết hợp đồng để đối tác triển khai.

"Để quay những hình ảnh này, Trần Anh đã lựa chọn khung giờ vắng khách nhất tại siêu thị để đối tác quay demo trong vòng vài phút chứ không phải chương trình tiếp thị bán hàng", ông Đạt nói và cho biết xin nhận một phần trách nhiệm liên quan vì để xảy ra sự việc.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...