Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Miền Bắc mưa dông trở lại

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-09-15 03:09
Mưa dông xuất hiện trở lại ở Bắc Bộ từ đêm 15/9 nhưng tập trung ở trung du và miền núi. Cùng lúc, trạng thái này kéo dài nhiều ngày tại Tây Nguyên và Nam Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ đêm 15/9 đến khoảng ngày 17/9, mưa rào và dông xuất hiện ở nhiều nơi thuộc khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm.

Tại những nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mưa dông xuất hiện nhưng lượng nhỏ hơn. Khu vực duy trì trạng thái âm u, trời nhiều mây trong những ngày tới.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ duy trì nền nhiệt 26-32 độ C từ nay đến cuối tuần. Ngày 16/9, mưa dông có thể xuất hiện tại thủ đô với lượng không quá lớn. Cuối tuần, khu vực chủ yếu nhiều mây, khô ráo nhưng không có nắng.

Trong khi đó, khu vực phía tây từ Đà Nẵng đến Bình Thuận bắt đầu có mưa trở lại từ ngày 14/9. Lượng mưa trong ngày phổ biến 50-70 mm, một số nơi mưa gần 100 mm chỉ trong vòng 8 giờ.

Hôm nay (15/9), mưa lớn tiếp diễn ở các khu vực trên và mở rộng ra Tây Nguyên, Nam Bộ. Vũ lượng được dự báo 20-40 mm, có nơi trên 70 mm. Thời gian mưa tập trung về chiều tối và tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông trên khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Người dân đề phòng các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh cùng nguy cơ ngập úng, sạt lở.

Trong bản tin dự báo dài hạn, cơ quan khí tượng cảnh báo từ ngày 11/9 đến 10/10, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ khả năng cao hơn cùng kỳ nhiều năm 0,5-1 độ C. Trong khi những khu vực khác xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Trong một tháng tới, tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến thấp hơn so với cùng kỳ, riêng trung du và miền núi Bắc Bộ có thể cao hơn.

Đáng lưu ý, chuyên gia dự báo khả năng Biển Đông hứng chịu 2-3 cơn áp thấp nhiệt đới trong vòng một tháng tới, tập trung vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...