Tin mới
3
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
5
Nước biển đổi màu đỏ
Nước biển ở thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên đổi màu đỏ, nhà chức trách lý giải do biển động, sóng cuốn tảo vào bờ.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư

Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc

Một người chết do mưa lũ ở Hòa Bình

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-09-10 12:09
Đợt mưa lớn ở Hòa Bình khiến một người chết, hơn 800 ngôi nhà bị ngập và thiệt hại hàng nghìn con gia cầm. Mưa được dự báo kéo dài đến hết ngày 10/9, sau đó giảm dần.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình cho hay nhiều nơi tại địa phương ghi nhận lượng mưa lớn liên tục trong hai ngày 8-9/9. Tại huyện Lương Sơn, vũ lượng lên tới 300 mm chỉ trong 2 ngày.

Thống kê thiệt hại ban đầu cho thấy một người chết vì bị nước lũ cuốn trôi là anh N.X.G. (sinh năm 1985, quê ở huyện Lương Sơn).

Về tài sản, mưa lũ ở Hòa Bình khiến một nhà dân bị sập hoàn toàn, 4 nhà thiệt hại một phần và 840 nhà bị ngập cục bộ. Đồng thời, 250 ha lúa, 80 ha hoa màu bị hư hỏng; 34 con gia súc và hơn 4.000 con gia cầm bị chết và hơn 43,8 ha nuôi thủy sản bị tràn vỡ.


Đoạn đường tại TP Hòa Bình ngập sâu do mưa lớn kéo dài cả ngày 8/9, khiến phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: H.B.

Tại Nghệ An, mưa lũ cũng khiến một người mất tích vì bị lũ cuốn trôi.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết tính đến tối 9/9, đợt mưa lũ kéo dài hai ngày qua ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây ra thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương.

Cụ thể, 61 nhà dân bị thiệt hại trong đợt mưa lần này; 1.506 ha lúa và hoa màu bị ngập.

Về giao thông, mưa lũ gây sạt lở các tuyến đường liên xã thuộc các huyện Lương Sơn, Đà Bắc của tỉnh Hòa Bình; một số tuyến đường thuộc quốc lộ 15C, 16 tại Thanh Hóa.

Tại Nghệ An, 8 vị trí ngầm tràn bị ngập. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo cấm người dân đi lại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay (9/9), khu vực ven biển, đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Hòa Bình, Yên Bái và Bắc Trung Bộ tiếp diễn mưa lớn với lượng phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 100 mm.

Các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng 20-40 mm, có nơi trên 50 mm. Đợt mưa này được dự báo kéo dài đến hết ngày 10/9, sau đó giảm dần.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận