Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Bản làng tan hoang sau lũ quét

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-08-08 12:08

Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt.


Từ tối 5/8, mưa như trút nước xuống xã Hồ Bốn. Cơ quan khí tượng đo được lượng mưa trong 12 giờ ở đây hơn 200 mm. Ảnh: Thào Vàng.


Nước lũ từ thượng nguồn kèm đất đá tràn về làng bản dọc suối Nậm Kim. Ảnh: Lìm Thanh.


Ngoài đất đá, nhiều thân gỗ lớn theo suối chảy đổ về các tuyến đường đông dân sinh sống. Ảnh: Lìm Thanh.


Đất đá, thân cây lấp kín các con đường ở xã Hồ Bốn. Nhà chức trách đang huy động hàng chục máy xúc để giải phóng. Ảnh: Lìm Thanh.


Nhiều khối đá lớn từ trên núi lăn xuống nhà dân. Người dân tại một số bản xa trung tâm được bố trí ở các điểm di dời tập trung nhưng đang thiếu lương thực. Ảnh: Thào Vàng.


Quốc lộ 32 đoạn qua xã Hồ Bốn có hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng, đến 12h ngày 7/8 vẫn chưa thông xe. Sở Giao thông Vận tải Yên Bái phát thông báo phân luồng phương tiện đi từ Hà Nội lên Lai Châu đến Km172 (ngã ba Ba Khe) rẽ phải sang quốc lộ 37; sau đó đi về hướng thành phố Yên Bái lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC12); đến Lào Cai theo quốc lộ 4D đi Lai Châu và ngược lại. Ảnh: Thào Vàng.


Toàn huyện Mù Cang Chải mất điện, xã Hồ Bốn có 16 nhà bị vùi lấp hoàn toàn, hàng chục nhà khác bị hư hại, một người mất tích. Xã bị cô lập một ngày, hiện đã tiếp cận được theo đường rừng, các tuyến đường chính vào xã đang được khắc phục. Ảnh: Thuỷ Uyên.


Bùn đất tràn vào Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hồ Bốn khiến nhiều trang thiết bị hư hại. Ảnh: Phòng GDĐT Mù Cang Chải.


Mưa đã ngớt, nhiều điểm trong trường học vẫn ngập bùn, nước, thầy cô, chính quyền cùng người dân đang khẩn trương khắc phục. Ảnh: Phòng GDĐT Mù Cang Chải.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống thiên tai, mưa lũ từ ngày 4 đến 6/8 khiến 8 người chết ở Lai Châu, Yên Bái, Sơn La và Thái Nguyên. Hàng trăm ngôi nhà bị đổ sập, nhiều diện tích hoa màu, thuỷ sản mất trắng.

Theo vnExpress.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận