Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Cách học văn thời 4.0: Tóm tắt tiểu sử nhà văn bằng “Facebook giấy

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-11-16 10:11

Thời đại 4.0, khi mà chúng ta tiếp cận thông tin, trình bày quan điểm, trò chuyện với nhau đều qua Facebook... thì việc học thuộc một tiểu sử của nhà văn đương nhiên cũng cần sự hỗ trợ của công vụ này.

Học thuộc tiểu sử của từng nhà văn, nhà thơ là một công việc khá nhàm chán. Vậy nhưng có lẽ bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ này sau khi xem cách trình bày cực sáng tạo của thầy và trò “trường người ta”.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ bức ảnh chụp tiểu sử của nhà văn Nam Cao được thiết kế kỳ công theo concept trang Facebook cá nhân khiến dân mạng vô cùng thích thú.


Bài viết thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình
Bài viết thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trang cá nhân này hiển thị tên Facebook và tên thay thế cùng một số thông tin info cơ bản được thiết kế y như thật. Chỉ khác là bình thường, các trang Facebook đều hiển thị trên môi trường internet thì lần này, timeline của nhà văn Nam Cao chỉ hiện trên giấy trắng.


 Cách trình bày cực sáng tạo của thầy và trò “trường người ta” - Ảnh: Chụp màn hình
 Cách trình bày cực sáng tạo của thầy và trò “trường người ta” - Ảnh: Chụp màn hình

Chỉ sau vài giờ đăng tải trên mạng xã hội, bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm và bình luận từ cư dân mạng. Bức ảnh này đã nhận được gần 20.000 lượt thích, ai nấy đều không thể nhịn cười.

Tài khoản H.L. bình luận: “Đỉnh cao của giáo viên dạy văn và học sinh quá lầy. Ý tưởng quá sáng tạo, cần được nhân rộng cho học sinh cả nước học tập”.

“Vẽ đẹp, trình bày khoa học quá. Mỗi nhà văn tạo thành một trang Facebook thế này đảm bảo thuộc đến già”, tài khoản V.M. bình luận.

Trước đó, trên một số diễn đàn mạng xã hội xuất hiện hình ảnh bài tập của một nhóm học sinh lớp 9 với những sáng tạo khá thú vị.


Bài tập tóm lược sự kiện vua Quang Trung đại phá quân Thanh của các học sinh lớp 9 - Ảnh: Internet
Bài tập tóm lược sự kiện vua Quang Trung đại phá quân Thanh của các học sinh lớp 9 - Ảnh: Internet

Theo đó, ở phần "profile" (tiểu sử) của vua Quang Trung, các em điền đầy đủ năm sinh, ngôi vị, quê quán và cả mối quan hệ của vị Hoàng đế thứ hai nhà Tây Sơn.


Những cách học dễ nhớ của học sinh gây sốt MXH - Ảnh: Internet
Những cách học dễ nhớ của học sinh gây sốt MXH - Ảnh: Internet

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận