Tin mới
3
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'
Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
5
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'

Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng

Vì sao ngày càng nhiều thanh niên Nhật tìm đến cái chết trong bế tắc?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-03-19 10:03

Nhật Bản là một đất nước có khoa học và công nghệ phát triển bậc nhất thế giới. Không ai phủ nhận điều đó, họ cũng có một đất nước an bình, không khí trong lành nhưng điều kì lạ là ngày càng có nhiều thanh niên muốn sống tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

Trong một nghiên cứu mới được công bố năm 2015, giáo sư Makoto Kakinaka thuộc đại học Hiroshima cho biết ngày càng có nhiều người trẻ chết trong cô đơn. Đa phần trong số này cảm thấy lẻ loi, bế tắc và rồi cuối cùng họ tìm đến cái chết.

Những câu chuyện kể của Toshima Yagasa, một người chuyên làm nghề nhặt xác khiến chúng ta phải giật mình nhìn lại lối sống khép kín của giới trẻ trong thời đại khoa học và kĩ thuật hiện nay.

Nhiều năm trước đây, Toshima Yagasa nhớ như in hình ảnh một chàng thanh niên tự tử và cha của anh ấy. Người thanh niên này bị xã hội Nhật Bản coi là 'hikikomori' hay còn gọi là người bị gạt sang bên lề xã hội, và chính nguyên nhân này đã khiến chàng trai tìm đến cái chết bằng cách quấn dây điện quanh người rồi cắm vào ổ điện.

Người cha đã khóc nấc trước mặt Toshima Yagasa và nói rằng: "Bố xin lỗi con trai, bố xin lỗi con nhiều lần. Giá mà bố đã gần con hơn, biết con buồn và tuyệt vọng như thế nào, bố không thể làm gì được cho con nữa rồi".

Bản thân những người làm công việc như Toshima Yagasa cũng có một cuộc sống khá mệt mỏi, áp lực. Họ chỉ ăn có hai bữa (sáng, tối) vì trong ngày họ không đủ bình tĩnh để dùng bữa trong lúc làm việc.

Mặc dù chi phí dọn xác đôi khi lên đến 3000 USD (khoảng 60 triệu đồng) nhưng công ty của Toshima Yagasa luôn kín lịch, thậm chí có ngày họ có đến 4 đơn hàng.

Hội chứng Hikikomori đang làm đau đầu toàn xã hội Nhật. Theo thống kê, hiện nay tại nước này có khoảng 700.000 hikikomori, họ sống tách biệt và hầu như không muốn giao tiếp với bất kỳ ai ngoại trừ công việc (trong một số trường hợp).

Giáo sư tâm lí học Yuichi Hattori cho biết độ tuổi những người bị mắc hội chứng hikikomori ngày càng trẻ hóa. Ông nói: "Nhật là một đất nước vĩ đại. Thế nhưng nó không chỉ có cảnh đẹp, những căn nhà truyền thống xinh xắn, khu vườn quy hoạch chuẩn mực mà có rất nhiều vấn đề tồi tệ".

Áp lực công việc là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này. Thậm chí nhiều người ước gì mình bị thất nghiệp để thoát ra được khỏi hoàn cảnh hiện tại.

Trong khi đó, các nhà chức trách mặc dù đã rất cố gắng nhưng họ vẫn chưa giải quyết được các vấn đề xã hội dẫn đến hiện tượng đáng lo ngại này ở giới trẻ.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận