Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Vàng tìm được trong đất nhà mình, ai sở hữu?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-01 11:03

“Nếu tìm được hũ vàng dưới đất nhà mình thì có thuộc sở hữu của tôi?”, nhiều bạn đọc thắc mắc trước chuyện tảng đá quý nặng 30 tấn đang bị tạm giữ.

Mới đây, Công an tỉnh Đắk Nông đã tạm giữ một tảng đá khoảng 18 m3, nặng gần 30 tấn, ước tính có giá hàng chục tỷ đồng. Tảng đá được khai thác tại khu rẫy của ông Nguyễn Chí Thanh (ở thôn Nam Định, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil) khi ông này đang đào hồ lấy nước tưới cà phê.

Tài sản trong đất mình là của mình?

Nhiều bạn đọc băn khoăn, không biết xử trí thế nào trước việc nếu mình may mắn đào được đá quý. Bạn đọc Hai Nguyen nói: “Ai rành luật trả lời giúp mình với! Mình làm vườn mà đào được hũ vàng hay kim cương thì có bị tạm giữ?”.


Tảng đá đang được PC46 Công an tỉnh Đắk Nông tạm giữ được cho là có giá hàng chục tỷ đồng .

Chị Tú Phượng (ĐH Sài Gòn) nói chị chưa hiểu mục đích của việc công an đến thu giữ tảng đá?

Chị Hiền (quận 6, TP HCM) suy nghĩ: “Tài sản trên đất của mình, có sổ đỏ hẳn hoi, mình bỏ công tìm được thì là của mình chứ?”.

Tài nguyên trong lòng đất thuộc sở hữu nhà nước

Điều 53 Hiến pháp năm 2013 quy định: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, các tài nguyên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ tịch Hội Luật gia TP HCM cho biết: “Để cụ thể hóa quy định này, tại điều 200 Bộ luật dân sự năm 2005 cũng nêu rõ tài nguyên trong lòng đất thuộc sở hữu nhà nước”.

Luật sư Hậu khẳng định: “Tảng đá nặng gần 30 tấn này bị cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông tạm giữ là có cơ sở”.

Tuy nhiên, tảng đá phải được cơ quan chuyên môn giám định xem có phải là đá quý hay bán quý và nằm trong danh mục cấm khai thác hay không.

Luật sư Hậu cho biết thêm: “Đồng thời, cơ quan chức năng phải vào cuộc để xem xét hộ dân đào được tảng đá này là do vô tình hay cố ý không xin phép cơ quan chức năng để có hướng xử lý phù hợp”.

Theo luật sư Huỳnh Phước Hiệp (Văn phòng luật sư Huỳnh Phước Hiệp, Đoàn luật sư TP HCM), trong trường hợp này tảng đá cần được cơ quan có thẩm quyền giám định.

Nếu không tạm giữ tảng đá sẽ có nguy cơ bị tẩu tán, không có cơ sở giám định, không biết xác định được có phải khoáng sản hay không nên việc tạm giữ là đúng với quy định của pháp luật.

Đảm bảo lợi ích của người dân

Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho biết: “Theo điều 240 Bộ luật dân sự, việc xác lập quyền sở hữu với vật chôn giấu, chìm đắm mà không xác định được ai là chủ sở hữu thì sau khi trừ đi chi phí tìm kiếm, bảo quản sẽ được giải quyết theo hai hướng.

Nếu vật tìm thấy là di tích lịch sử hoặc văn hóa thì người tìm thấy sẽ được thưởng theo quy định của pháp luật.

Nếu vật không phải là di tích lịch sử, văn hóa mà có giá trị đến 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì thuộc sở hữu của người tìm thấy.

Nếu vật có giá trị lớn hơn 10 tháng lương tối thiểu thì người tìm thấy sẽ được hưởng giá trị bằng 10 tháng lương tối thiểu và 50% giá trị của phần vượt quá 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định; phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước”.

Quan trọng hơn hết, luật sư Nguyễn Văn Hậu nhấn mạnh: “Nếu như vô tình đào được tài nguyên, đá quý, của cải… thì người dân phải báo ngay cơ quan có thẩm quyền gần nhất như UBND xã, phường”.

Cơ quan này sẽ lập biên bản để tạm giữ hoặc giao cho người dân tạm giữ vật tìm được. Sau đó, cơ quan này sẽ đem đi giám định, điều tra.

Coi chừng lặp lại sai lầm!

Theo luật sư Hiệp, năm 2013 từng có một vụ việc tương tự xảy ra. Đó là trường hợp của bà Trần Thị Sắc (ngụ huyện Chư Sê, Gia Lai) khi bị Chủ tịch UBND huyện Chư Sê quyết định xử phạt hành chính với số tiền 2 triệu đồng về hành vi “vận chuyển khoáng sản trái phép”, đồng thời tịch thu khối đá và dùng lồng sắt “nhốt” hòn đá này để bảo quản trong khuôn viên UBND huyện.

Câu chuyện “hòn đá bị nhốt trong lồng sắt” một thời gian dài làm xôn xao dư luận về tính hợp pháp trong những quyết định của cơ quan chức năng địa phương.

Riêng về bà Sắc, sau nhiều lần khiếu nại, kháng cáo, bà được UBND huyện Chư Sê hỗ trợ 50 triệu đồng (bao gồm phí vận chuyển, chi phí đào đá và các chi phí khác) với điều kiện bà Sắc rút đơn khởi kiện và đơn kháng cáo.

Luật sư Hiệp cho rằng hai vụ việc này có điểm chung là cả hai người đều phát hiện khối đá trong quá trình đào đất phục vụ sản xuất.

Tuy nhiên, điểm khác nhau cơ bản nhất là ở trường hợp của ông Nguyễn Chí Thanh, tảng đá chưa được một cơ quan chức năng nào có thẩm quyền giám định giá trị, vì vậy công tác xử lý cần hết sức thận trọng để tránh những sai lầm từng xảy ra.

 

Tạm giữ tảng đá quý 'khủng' gần 30 tấn

Theo thông tin ban đầu, tảng đá nặng khoảng 27-30 tấn, là loại đá quý Canxedon lần đầu được phát hiện có trọng lượng "khủng", trị giá tiền tỷ tại huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông).

Chiều 27/2, ông Hoàng Xuân Vĩnh - Chánh văn phòng UBND huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) xác nhận, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đắk Nông đã tạm giữ một tảng đá khoảng 18 m3 được cho là có trị giá hàng chục tỷ đồng.

“UBND huyện chưa nhận được báo cáo cụ thể nên chưa thông tin chi tiết. Tảng đá do một số người dân tự ý khai thác tại huyện Đắk Mil. Khi phát hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ, chờ xử lý”, ông Vĩnh nói thêm.

Cùng ngày, một lãnh đạo PC46 Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ tảng đá nói trên và đưa về cơ quan chờ xử lý.

“Thông tin chi tiết cũng như việc xử lý tiếp theo với hòn đá khổng lồ này sẽ được công bố vào ngày 3/3”, vị này thông tin.

Ông Trương Xuân Ánh - Phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Đắk Mil cho biết, hòn đá được khai thác tại khu rẫy của ông Nguyễn Chí Thanh (ở thôn Nam Định, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil).

Sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng đã đến xác định vị trí và lập biên bản thu giữ. Theo ông Ánh, ước tính tảng đá khoảng 18 m3, nặng từ 27-30 tấn.

Về giá trị của hòn đá, ông Nguyễn Hữu Trung - Trưởng phòng khoáng sản Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Nông cho biết, qua kiểm tra hòn đá thuộc dạng đá Canxedon, hình thành bởi sự phong hóa về địa chất.

“Thường thì loại đá này chỉ nhỏ bằng nắm tay. Người dân khai thác và bán với giá từ 20.000-50.000 đồng/kg để chế tác làm đá phong thủy, nghệ thuật. Đá Canxedon có nhiều màu sắc khác nhau như xanh, hồng, vàng nhạt là những màu cơ bản. Đá càng to giá trị càng cao…", ông Trung thông tin.

Theo Tuổi trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận