Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Triều cường ở Sài Gòn trở lại đúng dịp Noel

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-12-20 09:12
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 23 đến 25/12.

Ngày 19/12, mực nước cao nhất đo được tại trạm Tân Châu đạt 1,63 m, Mỹ Thuận đạt 1,36 m, Châu Đốc 1,76 m, Phú An 1,36 m...

Dự báo mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày các ngày 23 đến 25/12.

Thời điểm đó, mực nước tại các trạm này có thể sẽ vượt báo động 3. Cụ thể Tân Châu đạt 1,7 m, Mỹ Thuận 1,6 m, Phú An 1,55-1,6 m.

Trieu cuong o Sai Gon tro lai dung dip Noel hinh anh 1
Cơn mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 9 kết hợp triều cường lên khiến cuộc sống người dân TP.HCM bị đảo lộn. Ảnh: Lê Quân.

Với mực triều này, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp của TP.HCM.

Trước đó, ngày 13/12, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, và đặt mục tiêu đến năm 2025, tất cả hộ dân thuộc khu vực đông dân cư thường xuyên xảy ra thiên tai có nơi ở đảm bảo an toàn.

Ngày 25-26/11, do ảnh hưởng của cơn bão số 9 Usagi, TP.HCM đã hứng chịu cơn mưa lớn trên diện rộng kết hợp với triều cao. Đây là trận mưa có cường độ lớn, thời gian kéo dài, vượt xa tần xuất thiết kế hệ thống thoát nước của thành phố.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận