Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Trào lưu chụp ảnh khoe nửa ngực dưới ở Thái Lan

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-17 07:03

Chính quyền quân đội Thái Lan cảnh báo những phụ nữ đưa ảnh khoe nửa ngực dưới lên mạng xã hội có thể sẽ phải nhận 5 năm tù. 

Theo cơ quan này, việc nhiều cô gái đăng ảnh khoe nửa ngực dưới có thể vi phạm bộ luật về tội phạm máy tính nước này. 


Ảnh tự sướng khoe nửa ngực dưới bị cấm ở Thái Lan. Ảnh: Rex

Luật tội phạm máy tính Thái Lan năm 2007 nghiêm cấm những thông tin có thể gây "tổn hại đến sự an ninh của đất nước hay làm công chúng hoảng loạn" hoặc "bất kỳ dữ liệu máy tính khiêu dâm nào dễ truy cập trong công chúng". 

Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan cho biết những kẻ phạm tội có thể sẽ phải ngồi tù 5 năm, nhưng không nói rõ cách làm thế nào để xác định danh tính của thủ phạm. 

"Khi những người này chụp ảnh "tự sướng khoe nửa ngực dưới", họ không để lộ gương mặt", Reuters dẫn lời phát ngôn viên Anandha Chouchoti nói. "Vì thế, chúng tôi không biết những bức ảnh này thuộc về ai. Nhưng chúng khuyến khích những người khác làm việc tương tự. Chúng tôi chỉ muốn cảnh báo mọi người không nên làm điều này, bởi không phù hợp".

Từ lâu Bộ Văn hóa đã phàn nàn do phải kiểm soát quá nhiều phim ảnh, âm nhạc, truyền hình và một số tập quán văn hóa phương Tây nhằm bảo tồn các giá trị truyền thống của quốc gia.

Theo Ngoisao.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận