Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

TP.HCM quan ngại xuất hiện biến thể Omicron 'tàng hình'

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-02-23 10:02
Liệu TP.HCM đã xuất hiện biến chủng phụ của Omicron là BA.2 - virus được mệnh danh là chủng Omicron "tàng hình"?

Mối quan ngại này được đặt ra tại hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM chiều 22/2.

Báo cáo tại buổi họp, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng đưa ra khả năng Omicron đang là biến thể áp đảo tại TP.HCM, thay thế Delta. Ông cũng nhận định nguy cơ biến thế BA.2 đã tồn tại trên địa bàn, nhưng cần những nghiên cứu, đánh giá sâu hơn.

BA.2, biệt danh là chủng Omicron "tàng hình", đã thay thế chủng Omicron ban đầu để trở thành virus thống trị ở một số nước trên thế giới. Biến chủng này được cho là có khả năng gây bệnh nặng, lây lan nhanh, vô hiệu hóa miễn dịch, vaccine và khó phát hiện qua xét nghiệm.

bien the Omicron tang hinh anh 1Số ca mắc Covid-19 tại TP.HCM tăng nhanh những ngày qua. Trong ảnh là một chung cư tại quận 1, nơi vừa phát hiện một "ổ dịch" mới. Ảnh: Chí Hùng.

Chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu nhóm nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu cùng Sở Y tế sớm chuẩn bị kịch bản trong trường hợp biến thể mới này xuất hiện. Thành phố cần dự tính cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

"Cần chuẩn bị cho tình huống biến thể này không được phát hiện ra ngay cả khi xét nghiệm, vaccine không bảo vệ được thì chúng ta cần làm gì? Như Giám đốc Sở Y tế đã nói, chúng ta có cảm giác và dường như biến thể này đang có trong cộng đồng", ông Nguyễn Văn Nên cảnh báo.

Nói về các chỉ số liên quan dịch Covid-19, người đứng đầu Đảng bộ thành phố đánh giá cả nước đang ghi nhận số F0 tăng và TP.HCM cũng trong hoàn cảnh tương tự. Tuy nhiên, số ca bệnh nặng và tử vong vẫn đang giảm, duy trì ở mức thấp.

TP.HCM đang đối mặt diễn biến mới khi số ca nhiễm của trẻ em, đặc biệt trẻ trong độ tuổi đi học, tăng cao. Ông yêu cầu các cấp chính quyền không lúng túng nhưng cũng không được chủ quan.

"Sở Y tế nói về việc biến chủng Omicron đang chiếm đa số. Việc số học sinh quay lại trường cùng biến chủng mới khiến số ca tăng cao. Điều này không có gì bất ngờ và vẫn nằm trong tính toán", Bí thư nhận định.

bien the Omicron tang hinh anh 2TP.HCM sẽ đưa trẻ em vào nhóm nguy cơ cao cần được bảo vệ. Ảnh: Phương Lâm.

Để ứng phó với những dấu hiệu mới của dịch Covid-19, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu ngành y tế cùng địa phương tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của chiến dịch tiêm chủng mùa xuân. Đặc biệt, thành phố cần chuẩn bị kỹ lưỡng, lên danh sách để triển khai tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi ngay khi có hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hiện tại, Bộ Y tế đã cấp phép sản xuất thuốc điều trị Covid-19 trong nước. Thành phố cần lên kế hoạch phân phối để tạo độ phủ thuốc điều trị nhanh nhất trên toàn địa bàn.

"Trong tình hình này, thuốc và vaccine là 2 vũ khí quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19", ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị Sở Y tế đưa nhóm đối tượng là trẻ em vào chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao. Ông cho rằng trẻ em là đối tượng chưa thể bảo vệ mình, chưa thể tự thực hiện biện pháp 5K. Trong khi đó, người trực tiếp giám hộ, giáo viên cũng có thể là nguồn lây cho các em.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận