Tin mới
5
Gen Z ghét email
Nhân viên trẻ trong các văn phòng dường như gặp áp lực lớn với việc trao đổi công việc bằng email
Ảnh

sunwin | sunwin

Tình yêu mù quáng của nhóm fan chào đón Seungri ra tù

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-02-13 04:02

Trong thời gian Seungri thụ án, nhóm fan cứng vẫn tin tưởng anh vô tội, sử dụng mạng xã hội để "đòi lại công bằng" và mong muốn thần tượng quay lại ngành giải trí sau khi ra tù.

Seungri, cựu thành viên của nhóm nhạc nam Big Bang, tên thật là Lee Seung-hyun, đã được ra tù vào sáng 9/2, sau 1,5 năm thụ án với 9 tội danh bao gồm dụ dỗ mại dâm, đánh bạc và tham ô.

Ban đầu Seungri dự kiến được trả tự do vào ngày 11/2. Nếu kế hoạch không thay đổi bất ngờ, cựu idol đã rời trại cải huấn Yeoju trong sự chào đón nồng nhiệt của đám đông người hâm mộ, theo Korea JoongAng Daily.

Từng là thần tượng hàng đầu của ngành giải trí Hàn Quốc, Seungri thành công không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc, truyền hình, mà còn kinh doanh nhà hàng và hộp đêm. Cho đến khi, anh trở thành trung tâm của vụ bê bối khét tiếng Burning Sun liên quan đến tình dục, ma túy và sự bao che của cảnh sát.

Ngay sau khi các cáo buộc nổ ra vào cuối năm 2018, Seungri đã rời Big Bang vào tháng 3/2019, tuyên bố từ giã hoàn toàn ngành giải trí.

Do mức độ nghiêm trọng của tội ác, công chúng Hàn Quốc từ lâu đã quay lưng với cựu idol. Nhưng đối với một lượng lớn người hâm mộ quốc tế, đó lại là câu chuyện khác khi họ đã chuẩn bị chu toàn cho kế hoạch chào đón anh trở lại.

Nhóm fan ủng hộ Seungri

Nhóm fan của Seungri thể hiện sự ủng hộ trên mạng xã hội, đặc biệt là Twitter, với khẩu hiệu "Justice for Seungri" (công lý cho Seungri).

Kể từ khi các cáo buộc và cuộc điều tra của cảnh sát bắt đầu vào tháng 3/2019, những người ủng hộ luôn khẳng định rằng idol của mình đã bị buộc tội sai và phải đối mặt với một phiên tòa bất công.

Hàng nghìn bài đăng xuất hiện với hashtag #JusticeForSeungri và #SeungrisRealStory, khẳng định rằng Seungri chỉ là CEO của club Burning Sun trên giấy tờ và anh không phát tán bất kỳ clip "vô đạo đức" nào.

Tin tưởng vào sự vô tội của thần tượng, những người hâm mộ này hy vọng Seungri sẽ nhanh chóng quay trở lại làng giải trí. Nhiều người tiếp tục ủng hộ Big Bang với tư cách là một nhóm nhạc 5 thành viên bằng khẩu hiệu "Big Bang OT5" (OT5: one true five).


Seungri nhận tội dụ dỗ mại dâm, đánh bạc và tham ô.

Tháng 3/2019, người hâm mộ Indonesia đã tập hợp ở Jakarta để thể hiện sự ủng hộ dành cho Seungri. "Tôi không tin anh ấy đã làm những điều đó. Một số bài báo đã phóng đại, vì vậy chúng ta phải cẩn thận khi đọc những tin tức liên quan", một fan nữ nói với Jawa Pos.

Gần 4 năm sau, một nhóm fan của Seungri chia sẻ với Korea JoongAng Daily rằng đã chuẩn bị món quà bất ngờ để chúc mừng anh ra tù. Nhóm cũng đã quyên góp cho Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới dưới tên hợp pháp của Seungri vào năm ngoái.

Nhóm fan dường như bận rộn không kém trong thời gian Seungri thụ án. Người hâm mộ thể hiện sự ủng hộ trực tuyến, đặc biệt là tập trung vào việc phân phát tài liệu chống lại các cáo buộc của Seungri hoặc bác bỏ lời khai của nhân chứng.

"Chúng tôi là một nhóm đa dạng về lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp và quốc tịch", người tổ chức nhóm fan quốc tế VVIP (tên fandom của Big Bang là VIP) trên Twitter, cho biết. Nhóm khẳng định rằng Seungri "không phạm tội" và chỉ là "nạn nhân của tin giả".

Tình yêu mù quáng

Bê bối Burning Sun bắt đầu vào cuối năm 2018 khi một người đàn ông tên Kim Sang-gyo tuyên bố rằng anh bị các nhân viên tại club Burning Sun ở quận Gangnam, phía nam Seoul đánh đập.

Tin tức lan nhanh với các cáo buộc về mối liên hệ giữa cảnh sát và club, vụ gạ gẫm tình dục của Seungri, người đứng đầu YG Entertainment Yang Hyun-suk và các clip khiêu dâm bất hợp pháp của các ngôi sao Kpop.

Seungri bị tuyên án 3 năm tù vào tháng 8/2021, sau đó đã được Tòa án tối cao giảm xuống còn 1,5 năm vào tháng 5/2022 vì "đã thừa nhận mọi tội ác và hối hận về hành động của mình".

Seungri cũng bị kết tội môi giới mại dâm cho các nhà đầu tư nước ngoài từ tháng 12/2015 đến tháng 1/2016. Anh cũng bị kết tội đánh bạc lên tới 2,2 tỷ won ở Las Vegas từ năm 2013 đến 2017, biển thủ khoảng 528 triệu won và huy động xã hội đen đe dọa khách hàng vào tháng 12/2015.

Trong hai tháng, Seungri 29 lần đã môi giới mại dâm cho các nhà đầu tư, theo phán quyết của tòa án được kênh tin tức JTBC đưa tin.

Anh cũng quay cảnh 3 phụ nữ khỏa thân trên giường một cách bất hợp pháp và phát tán chúng qua phòng chat KakaoTalk sau buổi fan meeting vào tháng 6/2016 tại Trung Quốc.


Jung Joon-young và Choi Jong-hoon lần lượt bị kết án 5 năm và 2 năm 6 tháng tù.

Phòng chat đã gây ra hàng loạt vụ bê bối mới, trong đó nhiều ngôi sao nam Kpop đã chia sẻ clip quay bất hợp pháp về những người phụ nữ mà họ có quan hệ tình dục, bao gồm ca sĩ Jung Joon-young và cựu thành viên của nhóm nhạc nam FT Island, Choi Jong-hoon.

Cả hai bị buộc tội chia sẻ video bất hợp pháp và cưỡng hiếp phụ nữ say rượu, bất tỉnh vào năm 2016. Jung bị kết án 5 năm tù vào năm 2020 và sẽ ra tù vào ngày 1/10/2025. Choi bị kết án 2 năm 6 tháng và đã được trả tự do vào tháng 11/2021.

Ca sĩ Roy Kim và Eddy Kim cũng bị điều tra vì có liên quan đến các phòng chat phát tán clip bất hợp pháp. Eddy Kim đã không hoạt động kể từ năm 2019. Roy Kim rời sân khấu từ năm 2019, nhưng phát hành sản phẩm mới vào tháng 10/2022.

Dù tội trạng đã rõ ràng, người hâm mộ vẫn mù quáng tin tưởng thần tượng, đổ lỗi cho báo chí. Theo giới chuyên môn, phản ứng này là một hình thức phủ nhận không quá khó hiểu.

Theo Kwak Keum-joo, giáo sư tâm lý học tại Đại học Quốc gia Seoul, việc ai đó phủ nhận bằng chứng được đưa ra về một vụ án là điều tự nhiên miễn là họ không bị tổn hại khi tin vào điều đó.

"Cơ chế phòng vệ của một người ngay lập tức hoạt động nếu họ đang đứng về phía bị chứng minh là sai. Mọi người sẽ trung thành với niềm tin của mình miễn là họ không gây ra bất kỳ tổn hại nào hoặc khiến bản thân gặp rắc rối pháp lý. Và cách phổ biến nhất để làm điều đó là tin rằng bằng chứng bị bịa đặt hoặc có điều gì đó đang diễn ra đằng sau hậu trường", Kwak giải thích.

Trước Seungri, fan Kpop cũng từng thể hiện tình yêu mù quáng của mình đối với những ngôi sao gây tranh cãi hoặc tội phạm khác.

Ca sĩ Kim Hyun-joong, cựu thành viên nhóm nhạc nam SS501, bị kết tội hành hung bạn gái cũ vào năm 2014 và bị phạt 5 triệu won.

3 năm sau, Kim đã tổ chức một buổi gặp gỡ fan sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự hai năm và bắt đầu đi lưu diễn. Anh trở lại trong các chương trình truyền hình và phát hành sản phẩm mới.

Park Yoo-chun, cựu thành viên của nhóm nhạc nam TVXQ, vẫn được người hâm mộ ủng hộ sau khi bị kết tội sử dụng ma túy bất hợp pháp vào năm 2019. Cựu idol, diễn viên chưa chính thức trở lại sân khấu, nhưng các fan tiếp tục ủng hộ anh trên tài khoản Instagram.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận