Tin mới
2
Jung Joon Young ra tù
Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.
Ảnh

sunwin | sunwin

Jung Joon Young ra tù

Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.

Bản án tình dục, quay lén phụ nữ khỏa thân của Seungri

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-02-11 03:02

Seungri đã chi 34.000 USD để cung cấp dịch vụ tình dục cho các nhà đầu tư nước ngoài. Gái mại dâm đi theo Seungri và các nhà đầu tư từ sân bay về đến tận khách sạn.


Seungri ra tù ngày 9/2. Ảnh: Edaily.

Cựu thành viên Big Bang, Seungri, ra tù ngày 9/2. Anh liên quan đến vụ bê bối Burning Sun gây chấn động ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Seungri bị kết án với nhiều tội danh như tham ô, buôn bán tình dục, quay phim bất hợp pháp...

Ngày 10/2, hồ sơ chi tiết về vụ án của Seungri được JTBC News công bố.

Cung cấp dịch vụ mại dâm

Seungri bị buộc tội cung cấp dịch vụ mại dâm cho các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Kong Kong, Đài Loan. Mọi chuyện bắt đầu tại sân bay, nơi Seungri đón các nhà đầu tư từ Nhật Bản vào tháng 12/2015. Gái mại dâm đã theo Seungri và các nhà đầu tư từ chiếc xe hơi sang trọng ở sân bay đến tận khách sạn.

Theo bản cáo trạng, Seungri đã cung cấp các dịch vụ như vậy cho nhà đầu tư Nhật Bản, Hong Kong và Đài Loan tổng cộng 29 lần. Seungri thừa nhận trước tòa tổng chi phí cho những khoản này lên tới khoảng 43 triệu won (khoảng 34.000 USD).

Luật sư của Seungri ban đầu bác bỏ cáo buộc và tuyên bố anh không tham gia các hoạt động này. Tuy nhiên, tòa án cho biết nhân viên của Seungri đã khai báo mọi chi tiết. Anh ta cũng có mặt tại nhiều địa điểm khác nhau cùng gái bán dâm và nhà đầu tư.

Chụp ảnh trái phép

Theo JTBC, Seungri có buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Trung Quốc cùng nhóm nhạc Big Bang vào tháng 6/2016. Nhưng ngay sau lịch trình này, anh đã chụp ảnh khỏa thân của 3 người phụ nữ và gửi vào một nhóm chat.

Về việc này, phía Seungri khẳng định: "Hình ảnh được đăng tải từ một tú bà Singapore, chứ không phải Seungri quay trực tiếp". Tuy nhiên, thẩm phán bác bỏ: "Nếu xem xét lời khai của những người xung quanh và bối cảnh cuộc trò chuyện lúc đó, chúng tôi không thể chấp nhận lập luận của Seungri".


Seungri trình diện cảnh sát vào năm 2019. Ảnh: JTBC.

Theo tòa án, Seungri chưa từng có tiền án tiền sự nhưng lặp đi lặp lại việc tiếp đãi mại dâm cho nhà đầu tư. Tòa án nhận định đây là hành vi có hại cho xã hội và cần trừng phạt nghiêm khắc.

Trao đổi về bản án do JTBC công bố, luật sư của Seungri cho biết: "Thân chủ của chúng tôi đang kiểm điểm bản thân và xem xét những lỗi lầm đã gây ra".

Về việc ra tù sớm 2 ngày so với thông báo ban đầu, đại diện pháp lý của Seungri giải thích: “Không phải chúng tôi ăn gian thời gian ra tù. Lý do Seungri ra tù sớm hơn là anh ấy đã bị giam 2 ngày trước đó”.

Lý do được miễn tiết lộ thông tin cá nhân

Cũng trong ngày 10/2, tờ TV Report đưa tin độc quyền về lý do Seungri không bị liệt vào danh sách tội phạm tình dục và được miễn trừ việc tiết lộ thông tin cá nhân, hạn chế việc làm. Theo Korea Biz Wire, những người bị liệt vào danh sách tội phạm tình dục tại Hàn Quốc thường bị công khai mọi thông tin cá nhân, bao gồm nơi ở. Họ bị hạn chế việc làm và nhiều ngành nghề cấm nhận người trong danh sách tội phạm tình dục.

Tuy nhiên, Seungri được miễn trừ những vấn đề trên. Theo TV Report, về lý do ra lệnh miễn trừ, tòa án cho biết: "Chúng tôi xem xét tuổi tác, nghề nghiệp, mối quan hệ gia đình, xã hội, môi trường cũng như động cơ, quá trình phạm tội, mức độ nghiêm trọng và bị cáo không có tiền sử phạm tội bạo lực tình dục. Tòa án cũng xem xét toàn diện mức độ bất lợi và tác dụng phụ có thể xảy ra với bị cáo nếu ra lệnh công khai thông tin cá nhân, hạn chế việc làm”.

Tòa án nhận định hành vi quay lén bằng máy ảnh là một dạng tội phạm tình dục tương đối nhẹ. Do đó, tòa án đánh giá trường hợp của Seungri không cần tiết lộ thông tin cá nhân và bị hạn chế việc làm.

Tuy nhiên, tòa án đã yêu cầu Seungri đăng ký thông tin cá nhân với cơ quan có thẩm quyền. Theo Điều 42, Đoạn 1 của Đạo luật về các trường hợp đặc biệt liên quan đến trừng phạt tội phạm tình dục, Seungri phải đăng ký thông tin cá nhân và có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân cho cơ quan có thẩm quyền.

Seungri là nhân vật chủ chốt trong vụ bê bối Burning Sun năm 2019 và bị truy tố vào tháng 1/2020. Tháng 8/2021, phiên tòa đầu tiên xét xử Seungri diễn ra. Anh bị cáo buộc tổng cộng 9 tội danh và bị tuyên phạt 3 năm tù giam, nộp phạt 1,15 tỷ won (khoảng 964.000 USD).

Seungri kháng cáo. Anh thừa nhận 7 tội danh và phủ nhận hai cáo trạng liên quan đến mại dâm, vi phạm luật giao dịch ngoại hối bằng hình thức đánh bạc trái phép. Trong phiên tòa thứ 2, cựu thành viên nhóm Big Bang bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù, ngắn hơn so với phiên tòa đầu tiên và tòa án cũng không đưa ra án phạt bổ sung.

Ngày 9/2, Seungri chính thức mãn hạn tù. Thông tin về Seungri tiếp tục gây chấn động dư luận Hàn Quốc.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận