Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Sinh viên quân y hoãn thi học kỳ, hành quân đến Bắc Giang trong đêm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-05-18 10:05
Sau khi nhận lệnh điều động từ Bộ Quốc phòng, 130 người gồm giảng viên, học viên năm cuối của Học viện Quân y đã lên đường giúp tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19.

Trao đổi với Zing, thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Phó giám đốc Học viện Quân y, cho biết một lượng lớn quân số và khí tài của học viện do ông chỉ huy đã đến tỉnh Bắc Giang trong đêm 16/5 để chi viện chống dịch cho địa phương này.

"Hôm qua, chúng tôi nhận lệnh của thủ trưởng Bộ Quốc phòng lúc 17h thì đến 19h đã tập hợp đủ quân số và lên đường. Sinh viên xung phong rất đông nhưng chúng tôi ưu tiên các em năm cuối", thiếu tướng Lương nói và cho biết các sinh viên đã phải gác lại kế hoạch thi học kỳ để lên đường chống dịch.

Hoc vien Quan y chi vien cho Bac Giang anh 1
Các sinh viên Học viện Quân y xếp hàng nghe mệnh lệnh hành quân chi viện cho Bắc Giang. Ảnh: Fanpage Học viện Quân y.

Trong đợt hành quân này, Học viện Quân y điều động 9 xe chở quân; 2 xe cứu thương, 3 xe tải nhẹ, 5 xe container chở thiết bị của 2 phòng xét nghiệm, một nhà bạt chuyên dụng của bệnh viện dã chiến.

130 người được điều động trong đợt hành quân đầu tiên gồm 65 sinh viên, còn lại là giảng viên, kỹ thuật viên. Họ được chia thành 20 tổ lấy mẫu, 2 tổ xét nghiệm, một tổ thu gom mẫu.

"Thời buổi chống dịch như chống giặc, bộ đội cứ lệnh là đi. Tôi gom mấy bộ quần áo, nhấc máy gọi zalo 'vợ ơi mình đi nhé' thế là được rồi", thiếu tướng Lương kể lại thời điểm đưa quân chi viện từ Hà Nội lên Bắc Giang.

Hoc vien Quan y chi vien cho Bac Giang anh 2
Học viên năm cuối Học viện Quân y trước giờ hành quân đến Bắc Giang. Ảnh: Fanpage Học viện Quân y.

Đứng trước các sinh viên năm cuối, thiếu tướng Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Học viện Quân y, đọc mệnh lệnh hành quân và động viên tinh thần chiến sĩ. Ngoài ra, lãnh đạo học viện yêu cầu các học viên phải thực hiện chuẩn xác kỹ thuật y khoa để tránh lây nhiễm cho chính mình.

"Các em đã được trang bị kiến thức y học, giờ đi chống dịch thì cũng như một đợt thực hành. Về các thao tác kỹ thuật thì có lớp đã học, có lớp chưa được học, nhưng đến đó tập huấn gấp rồi sẽ thực hành ngay", lãnh đạo học viện chia sẻ.

Khi đến nơi đóng quân tại trung đoàn 831 (tỉnh đội Bắc Giang), các xe container to hơn cổng doanh trại khiến việc đưa khí tài vào gặp nhiều khó khăn. 3h30 ngày 17/5, quân số và máy móc của Học viện Quân y mới kết thúc quá trình hành quân.

Đến chiều cùng ngày, cả đoàn đã ổn định nơi đóng quân và bắt đầu đưa các tổ đi lấy 12.300 mẫu xét nghiệm tại huyện Yên Dũng. Theo sự thống nhất với Sở Y tế Bắc Giang, đoàn của Học viện Quân y sẽ đảm nhận khâu xét nghiệm cho các khu công nghiệp trên địa bàn huyện.

Dự kiến trong ngày mai, thêm 70 học viên Học viện Quân y sẽ được điều động đến Bắc Giang để lập thêm một tổ xét nghiệm nữa.

Tính đến trưa 17/5, tỉnh Bắc Giang ghi nhận 350 ca mắc Covid-19 và trở thành địa phương có số bệnh nhân lớn nhất cả nước trong đợt bùng phát lần này.

Địa phương này đang phải đối mặt với 2 ổ dịch lớn tại Công ty TNHH ShinYoung (Khu công nghiệp Vân Trung) và Công ty TNHH Hosiden Việt Nam "Khu công nghiệp Quang Châu). Tổng số F1 đang phải cách ly ở hai công ty này là trên 8.000 người.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...