Tin mới
2
Triệu phú cố tình phá sản
Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Tiệc sinh nhật mừng 19 tuổi của Tập đoàn Trần Doãn Group

Tập đoàn Trần Doãn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại một trong những nhà hàng sang trọng thuộc hệ thống nhà hàng của tập đoàn vào ngày 26/04/2024. Sự kiện ấm cúng, sang trọng với đông đảo khách mời là đối tác kinh doanh và khách hàng thân thiết.
Triệu phú cố tình phá sản

Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm

Sinh viên Hàn Quốc không dám tự mua bao cao su

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-07-04 11:07
Nhiều thanh thiếu niên đã biết về tình dục trước khi được giáo dục giới tính trong trường học. Thiếu kiến thức khiến người trẻ có những trải nghiệm tồi tệ, thiếu an toàn.

Một nữ sinh trung học 17 tuổi đã gọi lần quan hệ tình dục đầu tiên của mình vào năm ngoái là "thảm họa".

Cô gái nói với The Korea Herald rằng cô và bạn trai không biết gì khác ngoài việc cởi quần áo. Sau đó, cả hai phải lên mạng tìm hiểu để có thể quan hệ.

Tuy nhiên, nữ sinh vẫn không chắc liệu mình đã làm đúng hay chưa.

"Tôi tưởng bạn trai biết nhiều hơn một chút thông qua việc xem phim khiêu dâm, nhưng thực tế anh ấy cũng không biết chúng tôi cần làm gì. Thật xấu hổ! Tôi cũng không dám hỏi bạn bè hay người thân quen về những chuyện này vì sợ bị nói là dâm ô hay làm điều gì đó sai trái".


Học sinh Hàn Quốc không được học đầy đủ kiến thức giới tính, tình dục trong trường học. Ảnh: QZ.

Nữ sinh muốn giấu tên vì sợ bị chế giễu và trách phạt. Cô không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Nhiều thanh thiếu niên Hàn Quốc đang tiếp cận với tình dục trong tình trạng thiếu các kiến thức cơ bản và không có bất kỳ sự hỗ trợ giáo dục nào.

Hậu quả là nhóm này phải đối mặt với những nguy cơ như quan hệ tình dục không an toàn, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai khi còn trẻ.

Không dám mua bao cao su

Tỷ lệ thanh thiếu niên có trải nghiệm tình dục đã tăng đều đặn từ 5,1% năm 2009 lên 5,7% năm 2018, theo các cuộc khảo sát từ Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc.

Cuộc khảo sát năm 2018 cho thấy độ tuổi trung bình của lần quan hệ tình dục đầu tiên đối với những người được hỏi là 13,6.

Tuy nhiên, cùng một cuộc khảo sát cho thấy chỉ có 59,3% thanh thiếu niên cho biết họ sử dụng các biện pháp tránh thai khi quan hệ tình dục.

Hàn Quốc cho phép thanh thiếu niên mua bao cao su không giới hạn số lượng, ngoại trừ loại có cấu tạo, công dụng đặc biệt.

Dù vậy, sự kỳ thị của xã hội xung quanh tình dục ở lứa tuổi thanh thiếu niên có thể ngăn cản một số người trẻ tuổi tìm hiểu, khám phá các lựa chọn tình dục an toàn.


Nhiều thanh thiếu niên Hàn Quốc không dám mua bao cao su ở cửa hàng tiện lợi. Ảnh: NBC News.

"Tôi biết công dụng của bao cao su và mình có thể mua chúng ở các cửa hàng tiện lợi hoặc hiệu thuốc, nhưng tôi chưa bao giờ dám bước vào đó và tự mình lấy bao cao su", một sinh viên đại học ở Seoul nói khi nhớ lại đời sống tình dục của mình trong những năm trung học.

"Mặc đồng phục học sinh và mua bao cao su, tôi không thể làm điều đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó tôi biết nhìn thấy và nhân viên cửa hàng tiện lợi sẽ nghĩ gì về tôi?".

Những lo lắng này xuất phát từ nền văn hóa bảo thủ mà Hàn Quốc duy trì đối với tình dục. Điều này dẫn đến tỷ lệ mang thai và mắc các bệnh lây qua đường tình dục của thanh thiếu niên ở mức cao.

Theo Tổng cục thống kê Hàn Quốc, số phụ nữ từ 19 tuổi trở xuống sinh con là 918 người vào năm 2020. Con số này đã giảm dần qua các năm, từ 2.998 ca sinh năm 2011 xuống 1.922 ca năm 2016 và 1.106 trường hợp năm 2019.

Trong khi đó, số lượng thanh thiếu niên mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục đã tăng đều đặn từ 9.622 người năm 2014 lên 12.753 người năm 2018.

Thiếu giáo dục giới tính

Các chuyên gia chỉ ra rằng việc thiếu giáo dục giới tính đầy đủ trong trường học đã khiến thanh thiếu niên gặp nhiều nguy hiểm.

Bộ Giáo dục yêu cầu tất cả học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông phải được giáo dục giới tính 15 giờ mỗi năm. Nhưng các tài liệu được chỉ định để sử dụng cho giáo dục giới tính chỉ giới hạn trong việc mô tả cơ quan sinh sản và những thay đổi cơ thể ở tuổi dậy thì.

Trong các tài liệu này, sinh sản chỉ được mô tả là sự kết hợp của tinh trùng và trứng, không đề cập bất cứ điều gì về cách chúng kết hợp với nhau.

Quan hệ tình dục chỉ được nói một cách mơ hồ. Các trường học thường phải đối mặt với những lời phàn nàn từ phụ huynh nếu mô tả chi tiết các bước.

Biện pháp ngăn chặn bạo lực tình dục cũng được đề cập. Tuy nhiên, các chuyên gia thường nhận định rằng thời lượng giáo dục học sinh về chủ đề này là không đủ.


Một cửa hàng đồ chơi tình dục ở khu phố Dosan của Seoul. Ảnh: The Guardian.

Một cuộc khảo sát năm 2019 với 16.500 học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của Bộ Bình đẳng giới và Gia đình cho thấy 34,1% số người được hỏi cho rằng giáo dục giới tính không hiệu quả vì giáo trình không thay đổi theo thời gian.

Sự quan tâm đến giáo dục giới tính đã tăng lên đáng kể sau khi các vụ án tội phạm tình dục nổi tiếng được đưa ra ánh sáng.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh không muốn tin tưởng vào các trường công lập để bảo vệ con em họ khỏi những tội ác như vậy.

Lee Hyeon-sook, giám đốc Takteen Tomorrow, một nhóm công dân địa phương chuyên về cải thiện giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên, nói: "Chính phủ nên sẵn sàng áp dụng một chương trình hiện đại, đúng đắn và hiệu quả hơn trong trường học. Quan hệ tình dục và những bước cần thực hiện để phát triển một mối quan hệ lành mạnh không nên bị bỏ ra khỏi các cuộc thảo luận công khai".

Theo bà Lee, những người trẻ tuổi đã biết về tình dục từ trước khi được giáo dục giới tính trong trường học. Vì vậy, chương trình giáo dục giới tính phải được cải cách để tiếp cận đúng đối tượng, lứa tuổi hơn.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...