Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Phong tỏa chung cư có 1.200 người tại Hà Nội

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-07-17 12:07
Tòa nhà Westa (quận Hà Đông) có 298 căn hộ với 1.200 nhân khẩu. Tổng cộng có 8 F1 và 30 F2 liên quan ca bệnh mới ghi nhận.

Trung tâm Y tế quận Hà Đông cho biết đơn vị đã phối hợp lực lượng chức năng phong tỏa tòa nhà Westa (phường Mộ Lao, quận Hà Đông) để điều tra dịch tễ, khử khuẩn. Tòa nhà này là nơi ở của ca mắc Covid-19 tên T.H.T., là nữ nhân viên Trung tâm Nghiên cứu thiết kế cơ khí thuộc Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ.

Theo điều tra dịch tễ, bà T. là F1 của bệnh nhân N.T.H.N., đồng nghiệp tại Viện này. Từ ngày 12 đến 14/7, bà T. từng đến khám ở phòng khám 43 phố Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy), đi chợ gần ngõ 108 phố Trần Phú (quận Hà Đông).

Tòa nhà bệnh nhân ở có 298 căn hộ với 1.200 nhân khẩu. Trong đó tầng 6, 7 và 8 có liên quan đến bệnh nhân, cư dân được lấy mẫu xét nghiệm. Qua truy vết, quận xác định 8 trường hợp F1, 30 trường hợp F2, đều đã được cách ly.

Trước đó, UBND quận Hoàn Kiếm cử lực lượng phun khử khuẩn, phong tỏa toàn bộ tòa nhà 25 phố Lý Thường Kiệt. Đây là chi nhánh ngân hàng, nơi F0 làm việc. Hiện, CDC Hà Nội chưa xác định nguồn lây của bệnh nhân.

Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết đã xác định 21 trường hợp F1 liên quan nhân viên này. Quận đã lấy mẫu, gửi CDC Hà Nội xét nghiệm.

Tại đợt dịch thứ 4 (từ ngày 29/4), Hà Nội ghi nhận 353 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Riêng từ ngày 5/7 đến 17/7, TP có 94 ca mắc, trong đó chùm ca bệnh khu công nghiệp Thăng Long có 49 trường hợp, chùm ca bệnh liên quan đến TP.HCM có 35 trường hợp (Quốc Oai: 15; Hai Bà Trưng: 6; Ứng Hòa: 5; các quận, huyện khác: 9) và ổ dịch tại An Mỹ (Mỹ Đức) có 10 bệnh nhân.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...