Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Nữ sinh lớp 9 bị bạn đánh hội đồng vì tự ý rời nhóm nhắn tin

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-08-10 10:08
Chỉ vì hành động “rời khỏi nhóm chat” trên mạng xã hội mà cô bé này đã bị nhóm bạn vây đánh hội đồng một cách tàn nhẫn.

Với sự phát triển của mạng xã hội hiện nay thì mỗi người chúng ta ai chẳng có một tài khoản cá nhân riêng để tiện cho việc cập nhật thông tin cũng như liên lạc với bạn bè. Bây giờ, người ta ít khi nhắn tin qua số điện thoại lắm mà đa số là chat trên các ứng dụng mạng.

Thế nhưng, việc nhắn tin online, đặc biệt là trong các group chat đôi khi cũng gây ra khá nhiều rắc rối. Vụ việc mới đây xảy ra tại Hà Nam có liên quan đến cửa sổ chat online thực sự khiến cả cộng đồng mạng phải choáng váng.

Nữ sinh bị đánh hội đồng chỉ vì tự ý rời khỏi nhóm nhắn tin trên mạng

Vụ việc xảy ra tại khu vực giáp cổng trường THCS Tân Sơn (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), nạn nhân có tên là D.T.H.D., hiện đang là học sinh lớp 9 tại trường đã bị một nhóm đối tượng cùng độ tuổi đánh hội đồng vào ngày 1/8 vừa qua. Đến ngày 8/8, chính quyền địa phương đã chinh thức xác nhận vụ việc cũng như phối hợp để điều tra làm rõ.

 
Trường THCS Tân Sơn, nơi xảy ra vụ việc nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng (Ảnh: Tiền phong)
Trường THCS Tân Sơn, nơi xảy ra vụ việc nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng (Ảnh: Tiền phong)

Về phía gia đình nạn nhân, được biết hôm xảy ra vụ việc, em D. có về nhà nói chuyện lại với bố mẹ. Sau đó em được gia đình và giáo viên đưa đến bệnh viện để chụp chiếu, rất may là em không bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, do bị đánh nên em D. có tâm lý sợ hãi, không dám đi ra ngoài mấy ngày đầu.

 
Gia đình và nhà trường đã cho cháu đo giám định thương tích (Ảnh: Tiền phong)
Gia đình và nhà trường đã cho cháu đo giám định thương tích (Ảnh: Tiền phong)

Cơ quan công an đã bước đầu xác minh được nhóm đối tượng đánh em D. bao gồm: N.T.V.A. (14 tuổi, đã bỏ học), Đ.P.T., P.T.P.T., H.T.V.A. (học sinh lớp 8 trường THCS Tân Sơn). Đáng chú ý hơn là khi thực hiện hành vi vây đánh em D., 3 em này còn tiến hành quay lại clip rồi phát tán lên mạng xã hội, coi như đó là một hành động “dằn mặt” và tỏ rất hả hê.

 
Nữ sinh lớp 9 bị bạn bắt quỳ rồi chửi bới, đánh đập tàn nhẫn - Ảnh: Cắt từ clip.
Nữ sinh lớp 9 bị bạn bắt quỳ rồi chửi bới, đánh đập tàn nhẫn - Ảnh: Cắt từ clip.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân. Theo lời kể của em D. thì em có tham gia vào một hội nhóm trên mạng xã hội và cũng lập nhóm nhắn tin với nhau để tán gẫu, buôn chuyện.

Ban đầu nhóm chơi với nhau khá vui vẻ và hòa đồng, nhưng càng về sau nhiều thành viên trong nhóm bắt đầu có hành động văng tục, chửi bậy và nói những chuyện không hay ho. Thấy vậy, em D. đã chủ động “rời nhóm chat”. Và ngay lập tức, em bị các bạn trong nhóm phục kích và vây đánh hội đồng ngay tại cổng trường. Rất may đã được can ngăn kịp thời nên không xảy ra sự việc quá đáng tiếc.

 
Bị đánh hội đồng chỉ vì một hành động tự ý “rời nhóm chat” trên mạng. (Ảnh: Minh họa)
Bị đánh hội đồng chỉ vì một hành động tự ý “rời nhóm chat” trên mạng. (Ảnh: Minh họa)

Cộng đồng mạng bày tỏ sự hoang mang tột độ 

Ngay khi đoạn clip xuất hiện lên mạng với hành động đánh đạp thô bạo kèm theo lời lẽ tục tĩu đã khiến dư luận xôn xao. Trong đoạn video ngắn này, nạn nhân không những không chống cự mà chỉ luôn miệng cầu xin. Còn nhóm bạn thì vẫn thay nhau đánh vào người nữ sinh kia, thậm chí còn bắt quỳ xuống xin lỗi và định lột áo của nạn nhân.

Sau khi chính quyền địa phương vào cuộc, nguyên nhân vụ việc được hé lộ, mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra chẳng phải là “đánh ghen” hay thù hằn cá nhân gì ghê gớm mà đơn giản chỉ vì một hành động “tự ý rời khỏi nhóm nhắn tin trên mạng”. Thông tin này càng khiến dân tình thêm hoang mang.

 
Có quá nhiều vụ hành hung đã xảy ra vì… mạng xã hội. (Ảnh minh họa: Internet)
Có quá nhiều vụ hành hung đã xảy ra vì… mạng xã hội. (Ảnh minh họa: Internet)

- “Không thích tham gia nhóm nữa thì rời khỏi đó, có thể thôi cũng đánh con người ta đến sấp mặt. Quá đáng sợ!”.

- “Thế này thì phải cẩn thận khi tham gia các hội nhóm mới được, gặp phải lũ điên thì có mà tàn đời”.

- “Thế này đáng bị lên phường lắm đấy, hành hung người khác có thể bị giam giữ”.

- “Thích oai cơ, còn tung lên mạng chắc muốn thể hiện kiểu “dằn mặt” nhau đây mà. Thế này đi tù lại bảo tại số”.

- “Rời khỏi nhóm vô học đó là đúng đắn lắm”.

- “Khiếp, tưởng đánh ghen ai ngờ chỉ vì tự ý thoát nhóm”.

- “Gặp bọn trẻ trâu vô học là thích oai phong lẫm liệt đúng là chỉ có thể mời công an vào cuộc”.

Đoạn clip đã được gỡ xuống nhưng những thông tin xoay quanh vụ việc vẫn khiến nhiều người cảm thấy lo sợ cho lối sống và tư duy của một bộ phận giới trẻ hiện nay, khi mà chỉ một hành động “không đáng để tâm” cũng gay ra vụ ẩu đả nghiêm trọng.

Hiện tại, vụ việc đã được giao cho công an và nhà trường tiếp tục xác minh, xử lý.

Theo Tiền Phong

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận