Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Ninh Thuận xả lũ toàn bộ hồ chứa do mưa lớn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-12-19 03:12

Ninh Thuận đã phải đồng loạt xả lũ toàn bộ hồ chứa trên địa bàn sau cơn mưa lớn kéo dài. Dự kiến trong 24h tới sẽ có mưa rất lớn và dông, lượng mưa ước tính 70 - 170 mm.

Ngày 18/12, theo báo cáo của Ban PCTT&TKCN Ninh Thuận toàn bộ 20 hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã phải xả lũ với tổng lưu lượng 365 m3/s do mưa lớn kéo dài, tổng lượng mưa đo được từ 1h - 9h trên địa bàn tỉnh lên đến 352 mm.

Hiện dung tích các hồ chứa đã đạt trên 98%, trong đó 16/20 đã đạt sức chưa 100%, như các hồ Sông Sắt 70,04/69,33 triệu m3, Lanh Ra 14,38/13,89 triệu m3…

Ninh Thuan xa lu toan bo ho chua do mua lon hinh anh 1
Mưa lũ đã chia cắt nhiều địa phương ở tỉnh Ninh Thuận. Ảnh : Huỳnh Hải.

Toàn tỉnh có 2884 ha cây trồng bị ngập và thiệt hại, 123 con gia súc bị chết, 39 lồng bè tôm hùm và cá bớp bị chết. Nhiều đoạn sông, kè biển bị sạt lở do mưa lũ như sông Dinh, sông Lu với tổng diện tích sạt lở 3800 m2, trong đó 2000 m2 đất trồng táo ở xã Phước Sơn bị sạt lở, cuốn trôi.

Đường 702 có 16 vị trí bị sạt lở với khối lượng đất đá ước tính 4500 m3, trong đó có 6 điểm tắc nghẽn giao thông và mặt đường bị cuốn trôi. Đường 706 trôi rãnh dọc dài 700 m, 12 điểm sạt lở với 1500 m3 đất đá.

Ninh Thuan xa lu toan bo ho chua do mua lon hinh anh 2
Người dân liều mình đi trong dòng nước lũ ngập đường. Ảnh : Huỳnh Hải.

Thôn Vĩnh Tường, xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam) vẫn tắc nghẽn do sạt lở 3 đập tràn đường 701.

Hiện mực nước trên các sông Cái Phan Rang, sông Lu đang ở báo động I. Dự báo trong 24h tới trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa to, rất to và dông, lưu lượng phổ biến từ 70 - 170 mm. Trong hôm nay có khả năng xuất hiện lũ trên các sông ở mức báo động II, III.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các Ban Chỉ huy PCTT&TKCN toàn tỉnh trực chiến 24/24 sẵn sàng ứng phó với mưa lũ, khẩn trương di dời người dân sống ven biển, cửa sông, vùng trũng thấp, đến nơi an toàn.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận