Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Những sự thật gây sốc về phẫu thuật thời Victoria

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-18 06:03

Dùng sắt nung đỏ hoặc dầu sôi để cầm máu, phẫu thuật trong thời gian ngắn... là những sự thật khiến nhiều người sợ hãi về việc phẫu thuật ở thời Victoria.

Ngày nay, sự phát triển của khoa học cùng với các công nghệ y khoa khiến bệnh nhân bớt đau đớn và giảm thiểu tối đa những biến chứng. Tuy vậy, dưới thời kỳ Victoria, phẫu thuật vẫn là cách làm mạo hiểm đôi khi là chết người dù đã có các biện pháp gây mê, khử trùng... 

Dưới đây là những biến chứng, nguy cơ chết người từ việc phẫu thuật ở thời Victoria:


Nguy cơ cao nhất là người bệnh mất máu quá nhiều mà chết, hoặc bị sốc vì thiếu máu, nhiễm trùng vết thương...


Do thiếu thuốc gây mê nên các thủ tục, động tác phẫu thuật thực hiện cực kì nhanh chóng. Một số loại phẫu thuật cắt bỏ đôi khi thực hiện trong vòng ít nhất 30 giây.


Vấn đề vệ sinh trong phòng mổ cũng ảnh hưởng tới ca phẫu thuật. Theo thống kê, tỉ lệ người chết ở phòng mổ sạch là 1 trong 10 trường hợp, còn phòng mổ vệ sinh kém là 1 trong 4 trường hợp.


Trong thời kì chiến tranh, các thợ cắt tóc còn có thể phục vụ những ca phẫu thuật nhỏ.


Đỉa thường được sử dụng để loại bớt máu trước phẫu thuật


Thuốc gây mê sớm nhất có tên gọi Ether, hay gây tác dụng phụ là gây nôn mửa. Bên cạnh đó Ether dễ bắt lửa mà các ca phẫu thuật thường được chiếu sáng bởi nến.


Những người nghèo mới đến bệnh viện chữa bệnh, người giàu thường mời bác sĩ tới tận nhà chăm sóc.


Những vết thương xuyên thủng da thường phải bị cắt bỏ.


Các giường bệnh thường nằm rất sát nhau nên trở thành điều kiện dễ khiến dịch bệnh lây lan.


Những ca phẫu thuật sâu trở thành vấn đề nan giải vì thiếu thuốc nên người bệnh phải đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng cao.


Phẫu thuật không được công nhận là phương pháp chữa bệnh hữu hiệu. Bác sĩ thường có địa vị xã hội cao trong khi những người làm nghề phẫu thuật thậm chí chỉ ngang bằng với những người hàng thịt.


Những vết thương chảy máu nhiều sẽ được xử lí cầm máu bằng cách... dùng sắt nung đỏ hoặc dầu sôi đổ vào vết thương.

Theo Dori (TT&VH)

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận