Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Phát hiện bộ trang sức cổ nhất thế giới

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-01 02:04

Món đồ trang sức cổ nhất thế giới của người Neanderthal ở Croatia là bằng chứng về sự thông minh và nền văn hóa mang tính biểu tượng cao của họ.

c
Người Neanderthal dùng móng đại bàng để làm đồ trang sức từ 130.000 năm trước. Ảnh:Daily Mail

Người Neanderthal xuất hiện cách đây 280.000 năm và diệt vong cách ngày nay 40.000 năm. Phần lớn họ ở châu Âu và một số vùng thuộc châu Á. Theo các tài liệu trước đây, người Neanderthal là giống người chậm chạp và chưa thông minh.

Các nhà khảo cổ phát hiện 8 móng đại bàng cùng với hài cốt của người Neanderthal ở khu vực ngoại ô thành phố Krapina thuộc miền bắc Croatia. Họ kiểm tra và thấy nhiều vết cắt mịn trên móng và khấc nhỏ li ti ở viền. Cả 8 móng đều có dấu hiệu được đánh bóng. Có thể người Neanderthal lấy móng của đại bàng, sơ chế và xâu chúng thành chuỗi. Theo nhận định của các nhà khảo cổ, người Neanderthal sống ở Krapina đã sử dụng chúng để làm vòng cổ hoặc vòng tay từ 130.000 năm trước, Daily Mail cho hay.

v
Giới khảo cổ từng cho rằng món đồ trang sức bằng vỏ sò có niên đại 100.000 năm ở Israel là đồ trang sức cổ nhất thế giới. Ảnh: Daily Mail.

Những móng đại bàng ở Krapina bổ sung thêm bằng chứng cho thấy, người Neanderthal không phải là giống người chậm chạp và vụng về. Có thể họ rất thông minh và sở hữu một nền văn hóa tinh vi. Thậm chí họ có thể tạo ra các tác phẩm nghệ thuật.

“Những chiếc móng cung cấp nhiều bằng chứng mới cho giải thuyết về khả năng người Neanderthal sở hữu nền văn hóa mang tính biểu tượng cao rất lâu đời, từ trước khi những biểu tượng của con người hiện đại xuất hiện ở châu Âu. Chúng là đồ trang sức hóa thạch lâu đời nhất ở châu Âu”, tiến sĩ David Frayer - một nhà nghiên cứu của Đại học Kansas tại Mỹ - nhận định.

Trước đó giới khảo cổ phát hiện nhiều bằng chứng cho thấy người Neanderthal có khả năng tạo ra các bản khắc trên đá, da thú. Từ lâu, các nhà khảo cổ tin rằng người Neanderthal diệt vong khi người hiện đại xuất hiện ở châu Âu và châu Á. Hoặc khi trái đất ấm hơn, khí đậu thay đổi, họ diệt vong do không thể thích ứng với môi trường. Thậm chí nhiều người đưa giả thuyết người Neaderthal kết hợp với người hiện đại thông qua giao phối.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...