Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Nguy cơ tự sát vì mạng xã hội

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-08-09 08:08

Thanh thiếu niên ngày nay dễ bị trầm cảm, ít đi chơi và có tỷ lệ tự sát cao hơn so với các thế hệ trước, tạp chí The Atlantic dẫn lời Giáo sư Jean Twenge thuộc Đại học San Diego State (Mỹ) cảnh báo. 


Thanh thiếu niên gặp nguy cơ vì lạm dụng thế giới ảo 
ẢNH: SHUTTERSTOCK

Cụ thể, các triệu chứng trầm cảm ở nữ sinh hiện nay tăng 50% so với năm 2012, tỷ lệ này ở nam sinh là 21%. Số nữ sinh từ 12 - 14 tuổi tự kết liễu cuộc đời tăng cao gấp 3 lần so với năm 2007 còn ở nam sinh là tăng gấp 2 lần.

Giáo sư Twenge cho rằng nguyên nhân một phần là do lạm dụng điện thoại di động và mạng xã hội khiến các bạn trẻ chìm vào “thế giới ảo”, luôn cảm thấy cô đơn, lạc lõng và ganh tị với những người trên mạng.

Kết quả khảo sát hơn 5.000 thiếu niên Mỹ còn cho thấy học sinh lớp 8 dành hơn 10 giờ/tuần vào mạng xã hội có tới 56% cảm thấy buồn bã so với nhóm ít lướt mạng. Nguy cơ này ở nhóm dành 6 - 9 giờ/tuần để chơi mạng xã hội là 47%.

Theo Thanh niên

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận