Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-01-23 11:01

Người dân Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt rét kỷ lục trong vòng 30 năm qua, khi mà tới 90% diện tích nước này sẽ chìm trong nền nhiệt dưới 0 độ C.

Ngày 21/1, chính quyền Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo người dân nước này cần phải chuẩn bị để đối mặt với đợt giá rét khủng khiếp nhất trong vòng 30 năm qua.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo nhiệt độ sẽ giảm tới 10 độ C trên khắp cả nước trong vòng 4 ngày tới và 90% diện tích Trung Quốc sẽ chìm trong nền nhiệt độ dưới 0 độ C. Cơ quan chức năng buộc phải đóng cửa nhiều trường học, lệnh cho nhân viên cứu hộ luôn ở trạng thái sẵn sàng 24/24.

Đây được xem là đợt rét nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc kể từ năm 1986. Từ ngày 23/1, nhiệt độ ở thủ đô Bắc Kinh được dự đoán sẽ ở mức -17 đến -16 độ C. Tỉnh Chiết Giang đã phát báo động vàng (mức báo động cao thứ 2), ở một số khu vực trong tỉnh tuyết rơi dày tới 25cm. Tại tỉnh Hắc Long Giang, có những nơi nhiệt độ hạ xuống thấp hơn -30 độ C.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 2.
Gió thổi rất mạnh gây ra cảm giác đau buốt cho con người mỗi khi ra đường. Người dân phải mặc tầng tầng lớp lớp áo để chống rét nhưng vẫn co ro, run rẩy trước cái lạnh tái tê. Thậm chí, tại một số vùng, người dân còn phải mua thực phẩm tích trữ để chuẩn bị trú ẩn chống rét.

Đợt rét này được dự báo sẽ kinh khủng hơn hẳn đợt rét năm 2008 đã cướp đi sinh mạng của 129 người dân miền Nam Trung Quốc và gây thiệt hại 23 tỷ USD.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 3.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 4.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 5.
 Tình trạng băng tuyết đang bao trùm Trung Quốc.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 6.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 7.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 8.
 Cây cối, cảnh quan chìm trong màn tuyết trắng.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 9.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 10.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 11.
 Nhiều khu thắng cảnh cũng khoác lên mình tấm áo tuyết trắng xóa.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 12.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 13.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 14.
 Tuyết rơi dày ảnh hưởng rất lớn tới giao thông.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 15.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 16.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 17.
Người dân gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 18.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 19.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 20.
 Tại một số vùng, người dân còn phải mua thực phẩm tích trữ để chuẩn bị trú ẩn chống rét.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 21.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 22.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 23.
 Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo nhiệt độ sẽ giảm tới 10 độ C trên khắp cả nước trong vòng 4 ngày tới và 90% diện tích Trung Quốc sẽ chìm trong nền nhiệt độ dưới 0 độ C.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 24.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 25.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 26.
 Nước vừa được hắt ra đã lập tức đóng băng.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 27.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 28.

Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua - Ảnh 29.
 Đây được xem là đợt rét nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc kể từ năm 1986.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay (22/1), miền Bắc Việt Nam sẽ nằm sâu trong khối không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu đông, nền nhiệt vùng núi còn 13-14 độ C, đồng bằng 14-15 độ C. 

Sang ngày 23/1, không khí lạnh tiếp tục dồn mạnh xuống, Bắc Bộ rét 13 độ C, vùng núi còn dưới 7 độ C. Trong đó, khu vực núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai) có thể xuống âm 6 độ C, kèm theo những cơn mưa nên khả năng sẽ có hiện tượng băng giá cũng như mưa tuyết. Băng giá và mưa tuyết có thể tiếp tục xuất hiện trong hai ngày tiếp theo 24-25/1. Nền nhiệt đêm và sáng ở đồng bằng có thể xuống dưới 10 độ C. 

Tại Hà Nội, rét nhất là ngày 26/1, dự báo nhiệt độ trong ngày chỉ 6-8 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao nên ở Bắc bộ có mưa nhiều nơi. Các tỉnh ven biển Trung bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận