Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Người dân tranh nhau di vật của ông Nguyễn Bá Thanh

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-02-18 05:02

Sau khi lễ tang ông Nguyễn Bá Thanh diễn ra, nhiều người dân viếng đám tang cố nài nỉ gia đình đừng đốt những quần áo, vật dụng của ông Thanh để xin về làm vật kỷ niệm như một cách tưởng nhớ người lãnh đạo mà họ quý mến.

Thắp nén nhang tiễn biệt ông Thanh tại nghĩa trang, ông Lê Hoàng (Hội người cao tuổi TP Đà Nẵng) cho biết: "Tiếc thương một người tài như bác Thanh, không chỉ riêng tôi mà hầu như tất cả người dân thành phố này, đến đây ngậm ngùi vĩnh biệt bác, cầu mong bác ra đi thanh thản giữa lòng đất mẹ". 


Người dân chen lấn vào lấy những vật dụng ông Thanh từng sử dụng để làm kỷ niệm 

Sau một chen lấn kịch liệt với nhiều người dân khác, bà Nguyễn Thị Liên - người dân xã Hòa Tiến, sống cạnh nhà ông Thanh đã lấy được chiếc mũ mà ông Thanh từng dùng đội lên đầu mình. 


Bà Liên đã lấy được chiếc mũ ông Thanh từng sử dụng đội lên đầu. 

Bà Liên xưa kia là công nhân Nông trường Quyết Thắng, nơi ông Nguyễn Bá Thanh lúc ấy là giám đốc nông trường. Bà Liên cho biết, kỷ niệm với ông Thanh thì quá nhiều. "Tuy nhiên, tôi ấn tượng nhất với tôi là cách giáo dục thanh niên hư hỏng hết sức khôn khéo của anh. Ảnh rất yêu mến thanh niên, người già và trẻ nhỏ." bà Liên nói.  

Theo Lao động

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận