Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Ngư dân khai thác trái phép cổ vật 600 tuổi ở Quảng Ngãi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-05-24 11:05

Giám định bát, dĩa do nhóm ngư dân Bình Định khai thác trái phép ở vùng biển huyện Bình Sơn, cơ quan chức năng Quảng Ngãi xác định số cổ vật này có niên đại khoảng 600 tuổi.

Ngày 23/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phối hợp với Bảo tàng Tổng hợp tỉnh này kiểm tra, giám định số hiện vật gốm sứ do ngư dân khai thác trái phép tại vùng biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn.

Sau khi mở niêm phong, các chuyên gia kiểm tra thực tế số hiện vật gồm: 33 đĩa gốm sứ, đường kính khoảng 20 cm và 7 tô (bát) đường kính khoảng 15 cm. Số cổ vật này được phân chia các loại đĩa, bát gốm sứ thành 3 nhóm, gồm: Nhóm 1: Đĩa ô xanh trắng, hoa văn tùng - lộc; nhóm 2: Đĩa men trắng, vẽ hoa đỏ gạch, ánh vàng; nhóm 3: Đĩa men ngọc, vẽ hoa lam ám họa.


Các chuyên gia giám định số cổ vật gốm sứ do nhóm ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Ảnh: T.Tanh.

Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, Phó giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, nhận định gốm sứ trục vớt tại vùng biển trên là cổ vật thuộc thời nhà Minh, có niên đại thế kỷ khoảng XVI-XVII, cách nay khoảng 600 năm. Nhiều khả năng nhóm ngư dân Bình Định đã lặn trục vớt dĩa, bát gốm sứ từ một tàu cổ chìm ở vùng biển gần bờ Bình Hải.

Trước đó, ngày 18/5, lực lượng tuần tra thuộc Đồn Biên phòng Bình Hải, huyện Bình Sơn phát hiện ông Nguyễn Văn Triển (42 tuổi, ngụ huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) cùng 8 ngư dân khai thác cổ vật trái phép. Họ sử dụng máy nén khí, dây hơi lặn khai thác cổ vật, gây mất an ninh trật tự cách khu vực Gành Yến (thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải) khoảng 3 hải lý về hướng đông bắc.

Tại hiện trường, lực lượng tuần tra phát hiện nhóm ngư dân này cất giấu 33 đĩa gốm sứ cổ (đường kính khoảng 20 cm) và 7 tô (bát) có đường kính khoảng 15 cm trong các khoang tàu.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận