Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều người “tay xách nách mang” đồ đạc về Thủ đô

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-02-21 04:02

Ngày nghỉ cuối cùng dịp Tết Nguyên đán, người dân ở các tỉnh bắt đầu quay lại Hà Nội để tiếp tục học tập, làm việc đã khiến các phương tiện di chuyển chậm.

Cửa ngõ phía Nam, đoạn Ngọc Hồi - Giải Phóng - Pháp Vân từ 15h khá đông đúc do lượng xe máy từ QL1 cũ và ô tô từ Pháp Vân đổ về.

Đoạn đường Nguyễn Xiển lối từ đường trên cao xuống ngã 4 Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến ô tô đi thành hàng 2 di chuyển khá chậm. Phía dưới đông xe máy với nhiều hàng cồng kềnh

Đến 16h lực lượng chức năng khá vất vả để phân làn và hướng dẫn giao thông. 

Đường Ngọc Hồi hướng về nội thành khá đông xe máy. Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng HN so với ngày hôm qua thông thoáng hơn, tuy nhiên trạm thu phí km 188 vẫn mở 2 làn ngược chiều thu phí để tránh ùn tắc.

Km 187 do ùn ứ, đông xe nên nhiều ô tô đã rẽ vào khu vực đường bênh cạnh cao tốc để đu vào làng ra Ql cũ tránh tắc đường ở ngã 3 Pháp Vân

Chùm ảnh do phóng viên ghi nhận trên các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô.

Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều người “tay xách nách mang” đồ đạc về Thủ đô - Ảnh 1.Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tuy đông nhưng vẫn di chuyển dễ dàng chứ không ùn tắc như hôm qua
Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều người “tay xách nách mang” đồ đạc về Thủ đô - Ảnh 2.
Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều người “tay xách nách mang” đồ đạc về Thủ đô - Ảnh 3.
Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều người “tay xách nách mang” đồ đạc về Thủ đô - Ảnh 4.
Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều người “tay xách nách mang” đồ đạc về Thủ đô - Ảnh 5.Mỗi gia đình đều mang theo khá nhiều hành lý sau kỳ nghỉ Tết
Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều người “tay xách nách mang” đồ đạc về Thủ đô - Ảnh 8.
Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều người “tay xách nách mang” đồ đạc về Thủ đô - Ảnh 9.
Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều người “tay xách nách mang” đồ đạc về Thủ đô - Ảnh 10.
Càng về chiều mật độ phương tiện tại khu vực đường Vành Đai 3 bắt đầu tăng cao
Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều người “tay xách nách mang” đồ đạc về Thủ đô - Ảnh 11.
Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều người “tay xách nách mang” đồ đạc về Thủ đô - Ảnh 12.
Các gia đình “tay xách nách mang” rất nhiều đồ trở lại Hà Nội sau Tết Nguyên đán
Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều người “tay xách nách mang” đồ đạc về Thủ đô - Ảnh 13.
Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều người “tay xách nách mang” đồ đạc về Thủ đô - Ảnh 14.
Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều người “tay xách nách mang” đồ đạc về Thủ đô - Ảnh 15.
Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều người “tay xách nách mang” đồ đạc về Thủ đô - Ảnh 16.Khu vực đường Vành đai 3 lưu lượng các phương tiện tăng cao
Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều người “tay xách nách mang” đồ đạc về Thủ đô - Ảnh 17.
Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều người “tay xách nách mang” đồ đạc về Thủ đô - Ảnh 18.Xe máy là phương tiện di chuyển được ưu tiên lựa chọn những ngày lễ với những bạn trẻ ở các tỉnh lân cận Hà Nội

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận