Tin mới
1
Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng chang chang
Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa lớn cục bộ, trời dịu mát. Trung Bộ đến Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng, nhiều nơi đến mức gay gắt và có xu hướng gia tăng trong ít ngày tới
5
Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.

Nepal: Tìm thấy cụ ông 101 tuổi sống sót 7 ngày dưới đống đổ nát

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-05 01:05

Một cụ ông 101 tuổi được các nhân viên cứu hộ tìm thấy còn sống dưới đống đổ nát ở huyện Nuwakot, gần thủ đô Kathmandu.

Cụ ông Funchu Tamang (101 tuổi) bị nhốt dưới đống đổ nát của căn nhà 7 ngày liền, các nhân viên cứu hộ ở huyện Nuwakot tìm thấy ông khi đã mệt lả vì đói nhưng rất may ông cụ chỉ bị thương nhẹ ở tay và bắp chân. Khi trận động đất xảy ra, cụ Funchu chưa kịp chạy ra ngoài thì nhà sập, rất may mái hiên của căn nhà đã cứu sống cụ, tạo thành một khoảng không đủ rộng rãi để ông cụ có thể sống sót trong cả tuần lễ.

 

Cụ ông 101 tuổi Funchu Tamang chỉ bị thương nhẹ khi được tìm thấy dưới đống đất đá.
 
Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình địa phương, cụ Funchu cho biết đã cố sống sót bằng cách ăn bột sống và điều may mắn nhất là có một can nước bị kẹt trong mái hiên cùng với cụ.
 
Với tuổi đời hơn một thế kỷ, ông cụ Funchu đã trải qua 2 trận động đất tàn khốc nhất lịch sử Nepal, trận đầu tiên diễn ra vào năm 1934.
 
Tuy sống sót, nhưng ông cụ vẫn rất buồn rầu vì có quá nhiều người chết trong trận động đất này, cụ cho biết :"Những người trẻ tuổi đã bỏ mạng, còn một ông lão gần đất xa trời như tôi lại sống sót, điều đó bất công quá".
 

Các tình nguyện viên, binh lính và nhân viên cứu hộ vẫn đang cố gắng từng ngày để tìm người và dọn dẹp đất đá.

 
Ông cụ Funchu là cư dân của làng Khimtang, huyện Nuwakot, một trong 14 huyện lỵ bị động đất phá hủy nặng nề nhất của Nepal, tổng cộng 27 cư dân của làng thiệt mạng khi thảm họa xảy ra.
 
Hiện tại, cụ Funchu đang ở trong bệnh viện huyện Nuwakot cùng con cháu, sức khỏe của cụ đang hồi phục tốt và sắp được xuất viện.
 

Sự mệt mỏi trên gương mặt một binh sĩ trẻ khi phải lao động liên tục cả ngày.

 
Theo thời báo Nepal đưa tin, ngày hôm nay 3 phụ nữ cũng được giải cứu khỏi đống đổ nát ở huyện Sindhupalchok, 2 người trong số họ bị nhốt trong một tòa nhà sập. Theo báo cáo từ Liên Hiệp Quốc, khoảng 6.000 căn nhà đã bị phá hủy hoàn toàn,  ít nhất 2 triệu người Nepal đang phải hứng chịu cảnh màn trời chiếu đất vì không có nhà ở.

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận