Tin mới
4
Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.

Chính phủ Nepal khuyên tình nguyện viên nước ngoài trở về nhà

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-05 01:05

Từ khi trận động đất 7,8 độ richter xảy ra, đã có hơn 4000 tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ đến từ 34 quốc gia đã tới Nepal để giúp sức, nhưng mới đây chính phủ nước này đã khuyên họ nên trở về nhà.

Trong ngày sinh đức phật Gautam hôm nay chính phủ Nepal đã khuyên hàng nghìn tình nguyện viên đang có mặt ở nước này trở về nhà vì rất nhiều người dân đến đền thờ, chùa để kỷ niệm ngày quốc lễ.

 

Nhóm tình nguyện viên đến từ sở cứu hỏa Los Angeles, Mỹ cũng đang có mặt ở Nepal.
 
Kể từ khi trận động đất diễn ra ngày 25/04 vừa qua, tổng cộng 4.050 tình nguyện viên gồm dược sĩ, bác sĩ, nhân viên cứu hộ, sĩ quan quân đội, nhân viên văn phòng từ 34 quốc gia đã bay tới Nepal để chung sức giúp đỡ trong các hoạt động cấp cứu y tế và phân phát lương thực.
 

Công việc cứu hộ và dọp dẹp cũng đã được hoàn tất phần nào.
 
Ông bộ trưởng bộ thông tin truyền thông Nepal Minendra Rijal cho biết, công tác cứu hộ và dọn dẹp ở thành phố Kathmandu và các khu vực lân cận đã được hoàn tất phần lớn, những việc còn lại người dân Nepal sẽ tự xử lý, ông kêu gọi những tình nguyện viên nước ngoài đang ở khu vực này trở về nhà để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc.
 

Ngôi đền thiêng Swayambhunath, Kathmandu, Nepal.
 
Trong ngày quốc lễ của Nepal, rất nhiều người dân đã tới cầu nguyện tại đền Swayambhunath, nằm trên đỉnh ngọn đồi thuộc thành phố Kathmandu, số lượng người tới đây đông hơn rất nhiều lần hằng năm do thảm họa vừa diễn ra.
 
Tuy nhiên, công việc cứu hộ tại các làng mạc miền núi xa xôi vẫn tiến hành như bình thường, những tình nguyện viên ở khu vực này vẫn sẽ tiếp tục làm việc với cảnh sát và quân đội Nepal, theo truyền thông Nepal ước tính, 7.276 người đã thiệt mạng trong trận động đất 7,8 độ richter này.

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận