Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Nam YouTuber Hàn Quốc quấy rối phụ nữ Thái Lan trên đường phố

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-04-01 02:04

Dù người phụ nữ liên tục từ chối lời mời đi chơi và né tránh máy quay, nam YouTuber vẫn ghi hình và đăng tải lên kênh video của mình.


Nam YouTuber Hàn Quốc quấy rối cô gái Thái Lan trên đường phố.

Một số kênh tin tức Thái Lan, bao gồm Bright TV và Amarin TV, hồi đầu tháng 3 đã đưa tin về một nam YouTuber người Hàn Quốc. Người này bị cáo buộc ghi hình phụ nữ Thái Lan trên đường phố mà không nhận được sự đồng ý và quấy rối họ.

Một cô gái Thái Lan được truyền thông địa phương phỏng vấn cho biết cô cảm thấy "sợ hãi và không thoải mái" khi người đàn ông cầm camera tiến đến và rủ cô đi uống nước, theo Korea Times.

Cô đã nhiều lần từ chối và né tránh máy quay nhưng YouTuber này không bỏ đi và tiếp tục quay phim cô khi chưa được phép. Là một influencer có hơn 80.000 người theo dõi, cô gái sau đó đăng một video chia sẻ về trải nghiệm này trên trang cá nhân và thu hút sự chú ý.

Cô gái cũng cho biết khi vào kênh video của người đàn ông, có hàng chục video người này thực hiện hành vi tương tự. Các video thường có nội dung tục tĩu được quay trong các quán bar có nữ tiếp viên địa phương, vật hóa phụ nữ Thái Lan bao gồm cả nhân viên khách sạn.

Kể từ ngày 31/3, các video của YouTuber này đã bị gỡ xuống song vẫn còn không ít YouTuber nam Hàn Quốc khác làm nội dung tương tự.


YouTuber xuất hiện trong bản tin của Amarin TV.

Trước những lời chỉ trích từ công chúng Thái Lan, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bangkok đã đưa ra cảnh báo công dân nước này không nên có những hành vi tương tự, vi phạm luật pháp địa phương.

"Mời ngẫu nhiên người lạ trên đường đi uống nước hay ghé các quán bar địa phương có tiếp viên nữ để quay video có thể gây khó chịu đối với người Thái Lan. Ngoài ra, quay phim người khác mà không có sự đồng ý có thể bị phạt vì vi phạm thông tin cá nhân và quyền riêng tư. Chúng tôi yêu cầu các công dân Hàn Quốc đến thăm hoặc sống ở Thái Lan hãy cẩn trọng", tuyên bố của cơ quan này đưa ra hôm 29/3.

Nhiều dân mạng Thái Lan cũng đang lên án nam YouTuber là "khiến quốc gia xấu hổ".

"Cảnh sát Thái Lan nên bắt giữ anh ta ngay lập tức. Anh ta là một người Hàn Quốc xấu xí", một bình luận trên Naver, cổng thông tin điện tử lớn nhất Hàn Quốc, viết.

Một người khác bình luận: "Tôi đã thấy nhiều YouTuber khác làm những điều tương tự ở các nước Đông Nam Á. Thật đáng xấu hổ".

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận