Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Mưa lũ gây chia cắt nhiều nơi, thủy điện xả nước để đón lũ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-04-02 08:04
Mưa lớn liên tục trong 2 ngày qua khiến nhiều khu vực ở Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế bị ngập úng cục bộ, gây chia cắt. Thủy điện ở Huế đã quyết định xả nước để đón lũ về sông Bồ.

Tối 1/4, ông Hồ Văn Phin, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc xã Húc Nghì (huyện Đakrông, Quảng Trị) cho biết địa bàn xã có 35 hộ dân ở thôn La Tó đang bị cô lập do nước sông đã ngập cầu tràn.

Theo ông Phin, địa phương đang lên phương án ứng phó, di dời dân ở những khu vực bị cô lập nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.


Nhiều nơi thấp trũng ở huyện Hải Lăng bị ngập nước do mưa lớn. Ảnh: Quảng Trị 24h.

Mưa lớn cũng làm nhiều đập tràn ở huyện miền núi Đakrông nước dâng cao. Trong ngày, khu vực đập tràn xã Ba Lòng và đập tràn xã Tà Rụt - A Vao ngập khoảng 0,3 m; tràn Ly Tôn, xã Tà Long ngập khoảng 0,5 m.

Các địa phương đã triển khai cắt cử lực lượng trực canh, đặt barie, biển cảnh báo tại các vị trí ngầm, tràn đang ngập và có nguy cơ ngập, nước chảy xiết, sẵn sàng sơ tán hơn 15.000 người dân có nguy cơ bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ qua, trên toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và gió. Lượng mưa phổ biến từ 30-170 mm, có nơi như xã Tà Long, huyện Đakrông là 195 mm.


Thủy điện Hương Điền xả lũ. Ảnh: Ban chỉ huy PCTT&TKCN.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết trước khả năng xuất hiện đợt lũ trên sông Bồ, đơn vị này đã có công văn yêu cầu Công ty CP Thủy điện Hương Điền xả nước về hạ du từ 15h chiều cùng ngày.

Theo đó, Công ty CP Thủy điện Hương Điền sẽ vận hành xả nước hồ thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin phát điện với lưu lượng tăng dần về hạ lưu sông Bồ, từ 500-1.000 m3/s.

Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng yêu cầu Công ty CP Thủy điện Hương Điền thường xuyên cập nhật thông tin từ đơn vị này để điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Tại các vùng hạ du sông Bồ, sông Ô Lâu thuộc huyện Phong Điền, Quảng Điền, nước lũ trên sông đã tràn bờ gây ngập nhiều nơi, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Thừa Thiên - Huế ghi nhận ở hôm 31/3, địa bàn xã Vinh Hiền xảy ra lốc xoáy cường độ mạnh khiến 27 nhà dân bị tốc mái, 7 chiếc thuyền và ghe đánh cá bị chìm, 4 người dân bị thương.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận