Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Miền Trung nóng trên 39 độ C

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-04 08:04

Hàng loạt địa phương ở Nghệ An, Hà Tĩnh ghi nhận nhiệt độ trên 39 độ C trong ngày 3/4. Dự báo, nắng nóng còn tiếp diễn và mở rộng vùng ảnh hưởng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho hay, ngày 3/4, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ phổ biến 36-39 độ C, có nơi cao hơn như Tương Dương (Nghệ An) 39,2 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 39,1 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,2 độ C…

Miền Trung nóng trên 39 độ C
Nắng nóng đầu mùa đang lan khắp miền Bắc, miền Trung. Ảnh chụp tại Hà Nội trưa 3/4: Lê Hiếu.

Ngày 4/4, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, cường độ không giảm. Nắng nóng thậm chí còn mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên.

Đây là hệ quả của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh. 

Vùng áp thấp phát triển cũng khiến vịnh Bắc Bộ ngày có gió nam mạnh 12-13m/s (cấp 6), giật cấp 7-8. Đêm 3/4 và ngày 4/4, vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 1,75-2,75 mét. Biển động mạnh.

Trong lúc đó, tối 3/4 tâm bão Maysak còn cách đảo Luzon (Philippinnes) khoảng dưới 800 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giảm một cấp so với chiều cùng ngày, còn cấp cấp 12 (118 đến 133 km/h), giật cấp 14-15.

Ngày 4/4, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 20 km/h và áp sát đảo Luzon vào tối cùng ngày, sức gió suy giảm còn cấp 9-10 (75 đến 102 km/h).

Cơn bão sau đó được cho là yếu dần đi nhưng vẫn giữ nguyên hướng di chuyển, vượt qua đảo Luzon vào Biển Đông vào chiều 5/4. Đây có thể là cơn bão đầu tiên vào Biển Đông trong năm 2015.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận