Tin mới
2
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
4
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google

Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)

May mắn cuối cùng cũng mỉm cười với cô gái da bọc xương ngày nào

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-12-09 08:12

Cô gái 18 tuổi, người Yemen bị suy dinh dưỡng trầm trọng cuối cùng cũng có dấu hiệu hồi phục sau hơn một tháng điều trị tại bệnh viện.

Emaciated Saida Ahmad Baghili là một trong số 14 triệu người, hơn một nửa dân số ở Yemen, bị thiếu nguồn lương thực trầm trọng. Theo Liên Hiệp Quốc, bức ảnh chụp lại bộ dạng trơ xương của cô gái 18 tuổi này là bằng chứng cụ thể nhất cho tình trạng khủng hoảng lòng nhân đạo tại Yemen cũng như các quốc gia đang trên bờ vực đói nghèo.

Emaciated Saida Ahmad Baghili là một trong số 14 triệu người dân đang phải chịu đựng tình trạng thiếu thốn nguồn lương thực tại Yemen.
Emaciated Saida Ahmad Baghili là một trong số 14 triệu người dân đang phải chịu đựng tình trạng thiếu thốn nguồn lương thực tại Yemen.

Baghili là bằng chứng rõ rệt nhất cho tình trạng khủng hoảng lòng nhân đạo tại đây.
Baghili là bằng chứng rõ rệt nhất cho tình trạng khủng hoảng lòng nhân đạo tại đây.

Yemen - khu vực nghèo nhất trên bán đảo Ả Rập đang phải chịu đựng sự bủa vây của tình trạng đói nghèo và cuộc nội chiến kéo dài 19 tháng.

Saida Ahmad Baghili, 18 tuồi, được người thân đưa đến bệnh viện al-Thawra tại thành phố cảng Biển Đỏ ở Houdieda, Yemen để chữa trị chứng suy dinh dưỡng cấp tính vào 25/11/2016. Baghili sống trong một ngôi làng nhỏ ở Shajn, cách phía Tây Hodaia khoảng 100km, trước khi có dấu hiệu suy dinh dưỡng nghiêm trọng. 

Cách đây 5 năm Saida từng có cuộc sống bình yên như bao người với công việc chăn cừu quen thuộc hằng ngày. Tuy nhiên, cuộc nội chiến diễn ra đã đẩy phần lớn cư dân Yeman rơi vào cảnh đói khổ khốn cùng cùng với các vụ ẩu đã xảy ra liên miên.

Baghili được người thân đưa đến chữa trị chứng suy dinh dưỡng cấp tính tại bệnh viện al-Thawra.
Baghili được người thân đưa đến chữa trị chứng suy dinh dưỡng cấp tính tại bệnh viện al-Thawra.

Không chỉ riêng Baghili, phần lớn cư dân tại Yemen cũng có hoàn cảnh tương tự do hậu quả của cuộc nội chiến.
Không chỉ riêng Baghili, phần lớn cư dân tại Yemen cũng có hoàn cảnh tương tự do hậu quả của cuộc nội chiến.

Baghili đến bênh viện với bộ dàng gầy gò, trơ xương đến mức khó tin.
Baghili đến bênh viện với bộ dàng gầy gò, trơ xương đến mức khó tin.

Tại bệnh viện al-Thawra, người nhà của Baghili cho biết: "Cô ấy ổn, sức khỏe tốt, không có gì nghiêm trọng xảy ra thường ngày thế mà cuối cùng lại bị mắc chứng suy dinh dưỡng cấp". Tình trạng bệnh của Baghili thì ngày một xấu đi trong khi gia đình cô quá nghèo, không đủ tiền để chạy chữa thuốc men, may nhờ có sự quyên góp từ các nhà hảo tâm mà Baghili đã có cơ hội được chữa trị. Dù vậy, cô gái vẫn không thể nuốt trôi thức ăn dễ dàng mà chủ yếu dùng các loại nước ép, sữa và trà. 

Baghili cuối cùng cũng có cơ hội chữa trị.
Baghili cuối cùng cũng có cơ hội chữa trị.

Cô gái chủ yếu chỉ sử dụng các loại nước trái cây, sữa, trà, thức ăn dễ nuốt do cổ họng vẫn còn đau.
Cô gái chủ yếu chỉ sử dụng các loại nước trái cây, sữa, trà, thức ăn dễ nuốt do cổ họng vẫn còn đau.

Sau hơn một tháng điều trị, sức khỏe của Baghili đã có những chuyển biến tích cực, cơ thể của cô bắt đầu có da có thịt trở lại, khuôn mặt cũng không còn gầy gò và xanh xao như trước. Bên cạnh đó, cô cũng có thể nói chuyện dễ dàng và cười đùa, hiện tại thể trọng của Baghili là ở mức 15,1kg và các bác sĩ tại bệnh viện vẫn đang có gắng giúp cô ăn uống bình thường trở lại. Tuy nhiên, để có được cân nặng trung bình như những cô gái đồng trang lứa, Saida rất khó có khả năng đạt được.

Sau hơn một tháng điều trị, cơ thể Baghili dần có da thịt trở lại, nhất là khuôn mặt trở nên đầy đặn và không còn xanh xao như trước.
Sau hơn một tháng điều trị, cơ thể Baghili dần có da thịt trở lại, nhất là khuôn mặt trở nên đầy đặn và không còn xanh xao như trước.

Cô đồng thời có thể thoải mái nói chuyện cũng như cười đùa mà không còn cảm thấy đau đớn như trước kia.
Cô đồng thời có thể thoải mái nói chuyện cũng như cười đùa mà không còn cảm thấy đau đớn như trước kia.

Cân nặng hiện tại của Baghili là 15,1 kg.
Cân nặng hiện tại của Baghili là 15,1 kg.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận