Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Không học được gì mới từ buổi nói chuyện của Jack Ma

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-11-13 08:11

Đó là ý kiến của nhiều bạn trẻ trên các diễn đàn mạng xã hội sau khi nghe buổi đối thoại giữa Jack Ma và hơn 3.000 sinh viên Việt Nam.

Ngày 6.11, tỷ phú Jack Ma đã đối thoại với các doanh nhân, giới trẻ Việt Nam về những vấn đề liên quan đến thanh toán điện tử, khởi nghiệp, cảm hứng sống nhằm khuyến khích tinh thần học tập, dám nghĩ dám làm và không bỏ cuộc của thế hệ những người trẻ Việt Nam.

Trong buổi đối thoại, Jack Ma có nhiều câu nói thể hiện tinh thần lạc quan, truyền cảm hứng cho người trẻ. "Bạn hãy học từ thất bại của người khác chứ đừng học từ thành công", Jack Ma chia sẻ với sinh viên Hà Nội. 

 
Buổi nói chuyện của Jack Ma thu hút nhiều bạn trẻ. Ảnh: Ngọc Thành.

“Tôi không sinh ra trong gia đình giàu có, tôi không có ông bố giàu có, tôi không có ông chú quyền lực, nhưng với tôi đó lại là những điều tuyệt vời”, hay “Bạn hãy học từ thất bại của người khác chứ đừng học từ thành công. Để thành công, bạn phải tìm hiểu câu chuyện tại sao họ thất bại”.

Bên cạnh những ý kiến tích cực cũng bùng nổ nhiều tranh cãi xung quanh cuộc đối thoại của Jack Ma.

Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng không học được gì từ buổi nói chuyện với Jack Ma. Theo đó, ngài tỷ phú toàn nói những thứ ai cũng nhận ra và biết rồi như sự tiện lợi của ví điện tử, rủi ro khi cầm tiền mặt…

Nhiều người bỏ tiền triệu mua vé nghe đối thoại với Jack Ma.
Nhiều người bỏ tiền triệu mua vé nghe đối thoại với Jack Ma. Ảnh: Cường Ngô.

"Tôi cho rằng buổi nói chuyện của Jack Ma là màn PR cho Alipay thì đúng hơn, không hẳn là cuộc chia sẻ truyền cảm hứng", độc giả Nguyên Hương nói.

"Vẫn câu chuyện nói nhiều hơn làm, không có gì mới. Hầu hết vẫn là "chúng tôi sẽ…”, “trong thời gian tới sẽ…” nhưng chưa biết bao giờ", Facebook Tuan Nguyen viết.

"Mình rất chờ đợi buổi nói chuyện của Jack Ma với sinh viên Việt Nam về vấn đề khởi nghiệp, cảm hứng sống và làm việc, muốn nghe ông chủ Alibaba nói chi tiết, thiết thực hơn. Nhưng vẻ những điều ông nói hơi sách vở, lý thuyết. Nhiều người bỏ 3-5 triệu đồng mua vé nghe đối thoại chắc tiếc đứt ruột".

Trước đó, vé mời buổi trò chuyện cùng tỉ phú Jack Ma được ban tổ chức tặng cho những người đã đăng ký thành công. Tuy nhiên, cận ngày diễn ra buổi đối thoại, vé mời buổi trò chuyện trở thành mặt hàng "hot".

Trên mạng xã hội nhiều người rao bán vé mời mình đang sở hữu 2 đến 6 triệu đồng/vé tùy từng vị trí, thậm chí cả chục triệu đồng. Đây cũng là vấn đề gây tranh cãi trong buổi nói chuyện của ông chủ Alibaba.

Đây không phải là lần đầu tiên Jack Ma tiến hành đối thoại với sinh viên. Trước khi đến Việt Nam, tỷ phú Jack Ma đã giao lưu với sinh viên nhiều nước trên thế giới như: Hàn Quốc, Mỹ.

Theo Lao động

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận