Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Hành khách tố nhà xe dùng tuýp đánh chấn thương sọ não

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-24 08:03

Đặt vé trước nhưng khi lên xe không còn chỗ nằm, anh Thuận và 3 người bạn xin xuống xe để đi chuyến khác. Sau đó, người nhà xe được cho là cầm ống sắt đánh vào đầu anh này.

Sáng 24/3, anh Nguyễn Võ Thuận (25 tuổi, ở xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đã được gia đình đưa về nhà để tiếp tục điều trị. Trước đó thanh niên này cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Nghệ An trong tình trạng ngất xỉu, máu chảy nhiều trên đầu.

Theo trình bày của người này, ngày 18/3, anh gọi điện cho nhà xe T.V (thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đặt 5 vé xe khách giường nằm đi tuyến TP Vinh - Lào. Sáng 19/3, anh cùng em trai và 2 người bạn đến điểm hẹn.

Khi bước lên xe, thì 4 người bức xúc vì không có giường nằm như đã đặt trước đó, mà chỉ có ghế ngồi. Sau một lúc lời qua tiếng lại, cuối cùng họ vẫn chấp nhận lên xe.

Khi đến đoạn ngã tư đường tránh Vinh (thuộc địa phận xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), phụ xe yêu cầu anh Ngô Trí Hiệp (trú cùng xã và là bạn của Thuận) lên phía đầu ngồi. Khi anh Hiệp lên xem thì thấy không còn chỗ nên từ chối.

Anh Thuận khi đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An.
Anh Thuận khi đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An.

Đến lúc này, mâu thuẫn lại xảy ra giữa nhóm hành khách và chủ xe. Bức xúc vì cách hành xử này, nhóm anh Thuận yêu cầu dừng xe để xuống đi chuyến khác. Khi anh này đang mở cốp xe để lấy đồ thì bị ngăn lại.

Theo nạn nhân, 2 phụ và lái xe lao xuống cầm 2 ống tuýp bằng sắt và búa đinh nhằm vào anh và những người bạn để đánh. Bị hành hung bất ngờ, nhóm hành khách hoảng loạn, anh Thuận bị đánh trúng đầu gây chảy máu, ngất xỉu tại chỗ.

Sau khi đánh người xong, cả nhóm được cho là lên xe bỏ đi. Anh Thuận được bạn đưa vào bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu, đồng thời trình báo sự việc lên công an huyên Hưng Nguyên.

Nạn nhân Thuận được các bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương sọ não.
Nạn nhân Thuận được các bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương sọ não.

Các bác sĩ của bệnh viện cho biết, anh Thuận nhập viện trong tình trạng ngất xỉu, đầu chấn thương, máu chảy nhiều. Sau khi khâu vết thương trên đầu (8 múi), nạn nhân được cho đi chụp CT. Kết quả ban đầu cho thấy anh bị chấn thương sọ não, theo dõi điều trị thêm.   

Ông Nguyễn Võ Hải (48 tuổi, bố anh Thuận) cho biết, từ lúc Thuận nằm viện, phía nhà xe có đến thăm một lần. Từ đó đến nay thì họ tắt máy, gọi không được nữa.

"Họ còn nói với tôi sau khi điều trị cho Thuận xong thì gia đình chịu một nửa chi phí, nhà xe sẽ chịu phần còn lại, nhưng tôi không đồng ý. Sau đó họ bỏ đi và không liên lạc với gia đình", ông Hải cho biết thêm. 

Cũng trong ngày 24/3, Trung tá Phan Ngọc Thanh, Phó trưởng công an huyện Hưng Nguyên cho biết đơn vị đã nhận được đơn trình báo của nạn nhân. Hiện công an huyện đã lấy lời khai của anh Thuận. Tuy nhiên, do những người liên quan phía nhà xe T.V đang ở Lào nên cảnh sát chưa thể tiếp xúc.

“Sau khi họ trở về chúng tôi sẽ yêu cầu những người liên quan có mặt tại trụ sở công an huyện để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra”, ông Thanh nói.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận