Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Hàng trăm bạn trẻ săn 'trăng máu' ở Hà Nội

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-05 09:04

Những chiếc ống kính viễn vọng tiêu cự 700-800 mm gắn vào máy ảnh giúp các bạn trẻ yêu thiên văn ngắm trọn "trăng máu" đêm 4/4.

Hàng trăm bạn trẻ săn 'trăng máu' ở Hà Nội
Tối 4/4, các thành viên Câu lạc bộ thiên văn học nghiệp dư Hà Nội và hàng trăm người dân đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình để quan sát nguyệt thực toàn phần - hay còn gọi là "trăng máu".

Hàng trăm bạn trẻ săn 'trăng máu' ở Hà Nội
Ống kính thiên văn tiêu cự 700-800 mm, gắn kèm máy ảnh giúp các bạn trẻ chiêm ngưỡng và chụp những bức ảnh đẹp nhất.

Hàng trăm bạn trẻ săn 'trăng máu' ở Hà Nội
Hầu hết các ống kính viễn vọng đều là sản phẩm tự chế. 

Hàng trăm bạn trẻ săn 'trăng máu' ở Hà Nội
Một số người dùng ống nhòm tiêu cự lớn để ngắm trăng.

Hàng trăm bạn trẻ săn 'trăng máu' ở Hà Nội
Điểm quan sát ở sân vận động Mỹ Đình, đúng 19h15 trăng xuất hiện. Muộn gần 2 tiếng so với thời gian dự kiến.

Hàng trăm bạn trẻ săn 'trăng máu' ở Hà Nội
Nhiều bạn trẻ nhanh tay chụp lại bằng điện thoại từ các ống kính viễn vọng.

Hàng trăm bạn trẻ săn 'trăng máu' ở Hà Nội

Hàng trăm bạn trẻ săn 'trăng máu' ở Hà Nội
19h35, trăng xuất hiện với màu đỏ khi bị Trái đất che khuất ánh sáng. Ảnh chụp tại đường Lý Thái Tổ.

Hàng trăm bạn trẻ săn 'trăng máu' ở Hà Nội
Hình ảnh "trăng máu" lúc 20h, nhìn từ Hồ Gươm.

Hàng trăm bạn trẻ săn 'trăng máu' ở Hà Nội
Hiện tượng kỳ ảo qua ống kính máy ảnh Nikon D800, tiêu cự 300 mm.

Hàng trăm bạn trẻ săn 'trăng máu' ở Hà Nội
Thời điểm 21h, Mặt trăng rõ nét nhất qua máy ảnh 5Dmark3, lắp ống kính tiêu cự 300 mm.

Theo các thành viên Câu lạc bộ thiên văn học nghiệp dư Hà Nội, nguyệt thực toàn phần là hiện tượng xảy ra khi Mặt trăng bị Trái đất che khuất toàn bộ, không được Mặt trời chiếu sáng. 

Khi nguyệt thực toàn phần diễn ra, các tia sáng từ Mặt trời chiếu ra sẽ đến thẳng Trái đất. Sau đó, các tia sáng này sẽ bị khí quyển Trái đất khúc xạ tương tự như một lăng kính. Lúc này sẽ xảy ra hiện tượng tán sắc (thành 7 sắc cầu vồng), các tia sáng có bước sóng ngắn đã bị cản lại hết, chỉ còn các tia có bước sóng dài (đỏ, cam) xuyên qua. Do đó, Mặt trăng thường hiện ra dưới màu đỏ nhạt hay còn gọi là “trăng máu”.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận