Tin mới
2
Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.

Hà Nội oi nóng, miền Trung 39 độ C

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-04-25 10:04
Trong hai ngày đầu tuần, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ duy trì trạng thái oi bức. Cùng lúc, miền Trung bước vào giai đoạn nắng nóng diện rộng với nhiệt độ nhiều nơi trên 39 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng đã xuất hiện ở nhiều nơi thuộc Sơn La, Hòa Bình, trải dọc xuống khu vực miền núi từ Nghệ An đến Quảng Trị. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, một số nơi thuộc vùng núi ghi nhận nhiệt độ trên 39 độ C.

Hôm nay (25/4), nắng nóng diện rộng xảy ra trên toàn bộ khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Riêng vùng núi tiếp diễn nắng nóng gay gắt với mức nhiệt có nơi trên 39 độ C.

Đồng thời, Đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu xuất hiện nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Ngày 26/4, nắng nóng gia tăng trên diện rộng tại khu vực này. Thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ C trong ngày rơi vào khung giờ 13h-15h.


Người dân ở Hà Nội bắt đầu cảm nhận được thời tiết oi nóng của mùa hè. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo bản đồ dự báo của cơ quan khí tượng, Hà Nội ghi nhận mức gia tăng nền nhiệt kể từ hôm nay (25/4). Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 34 độ C, chưa chạm ngưỡng nắng nóng nhưng người dân bắt đầu cảm thấy không khí oi bức.

Ngày 26/4, nhiều nơi ở Hà Nội sẽ bước vào đợt nắng nóng đầu tiên của năm nay khi nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, độ ẩm phổ biến 50-60%. Nắng nóng xảy ra cục bộ ở vài nơi và tập trung trong khoảng thời gian từ 13h đến 15h chiều.

Cơ quan khí tượng dự báo đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng kéo dài đến ngày 27/4, sau đó nền nhiệt giảm xuống ngưỡng 31-32 độ C và khu vực duy trì kiểu thời tiết nhiều mây, oi nóng đến cuối tuần.

Cùng lúc, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Tình trạng này kéo dài từ ngày 25 đến hết 28/4. Cơ quan khí tượng nhận định trong khoảng ngày 27-30/4, mưa rào và dông có thể gia tăng trở lại tại hai khu vực trên.

Cảnh báo thêm về chỉ số bức xạ nhiệt, cơ quan khí tượng cho biết những ngày tới, chỉ số tia UV cực đại ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

Chuyên gia khuyến cáo ở những thời điểm có nắng nóng trong ngày, người dân cần phòng tránh các tác hại của tia UV bằng cách bôi kem chống nắng, mặc quần áo dài tay, đội mũ, đeo kính và đeo khẩu trang để giảm thiểu tác hại khi ánh nắng tác động trực tiếp lên da.

Các tỉnh, thành phố Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vừa trải qua ngày đầu nắng nóng. Hôm 24/4, nhiệt độ cao nhất quan trắc được tại Mai Châu (Hòa Bình) 38 độ C, trong khi mức nhiệt ghi nhận được ở trạm Quỳ Hợp (Nghệ An) là 39,4 độ C, chạm ngưỡng nắng nóng gay gắt.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận