Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Miền Trung nắng nóng 39 độ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-04-23 09:04
Đón đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè, miền Bắc ghi nhận mức nhiệt cao nhất trên 36 độ C. Trong khi đó, nhiều nơi ở Trung Bộ có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt trên 39 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ tại các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Trung Bộ đang tăng dần. Ngày 23/4, nắng nóng bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi vùng núi với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C.

Ngày 25-27/4, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trong khi đó, khu vực đồng bằng ghi nhận mức nhiệt 35-36 độ C. Ban đêm, nền nhiệt giảm xuống ngưỡng 24-26 độ C, độ ẩm trung bình 45-60%.

Đây là đợt nắng nóng đầu tiên tại khu vực trong mùa hè năm nay. Chuyên gia cảnh báo thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C rơi vào khung 13-16h trong ngày, người dân cần lưu ý che chắn khi ra đường vào thời gian này. Mức độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Đáng lưu ý, vùng núi phía tây của Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt đầu mùa khi ghi nhận mức nhiệt cao phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nắng nóng kéo dài từ 12h đến 17h các ngày 25-27/4.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội ghi nhận mức tăng nhiệt lên ngưỡng 34 độ C vào ngày 24/4. Người dân sẽ cảm giác oi nóng từ sáng sớm đến tối muộn. Đến ngày 25/4, khu vực xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C.

Trạng thái oi nóng có thể kéo dài tại Hà Nội đến hết ngày 26/4. Sau đó, khu vực bắt đầu giảm nhiệt nhưng duy trì ngưỡng 26-33 độ C, thời tiết nhiều mây, có thể xuất hiện mưa dông về chiều và tối.

Cùng lúc, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Tình trạng này kéo dài từ 23/4 đến hết 28/4. Cơ quan khí tượng nhận định trong khoảng ngày 27-30/4, mưa rào và dông có thể gia tăng trở lại tại hai khu vực trên.

Theo chuyên gia, trong khoảng cuối tháng 4 và đầu tháng 5, rãnh thấp xích đạo khả năng được thiết lập trên vùng biển phía nam khu vực Biển Đông và tiềm ẩn nguy cơ hình thành các vùng nhiễu động. Đồng thời, số ngày nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng gia tăng trong tháng 5, nhưng vẫn ở mức thấp hơn so với trung bình cùng kỳ nhiều năm.

Từ nay đến ngày 20/5, nhiệt độ tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ thấp hơn 0,5-1 độ C so với cùng kỳ. Trong khi đó, tổng lượng mưa ở hầu khắp cả nước cao hơn 10-30% so với trung bình.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...