Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Hà Nội mưa lớn cuối tuần

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-08-14 02:08
Các địa phương ở Bắc Bộ bước vào đợt mưa dông diện rộng kéo dài 2 ngày, nhiều nơi khả năng ghi nhận lượng mưa trên 250 mm. Cùng lúc, Trung Bộ sắp kết thúc đợt nắng nóng gay gắt.

Rạng sáng 14/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến 5.000 m, nhiều tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn trong đêm qua. Riêng vùng núi có lượng mưa phổ biến 30-60 mm/ngày, có nơi trên 70 mm.

Hôm nay, vùng mưa lớn mở rộng ra các khu vực khác của miền Bắc. Tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố ở đồng bằng Bắc Bộ, mưa dông có thể xuất hiện về chiều tối và đêm nay.

Đợt mưa này khả năng kéo dài trong 2 ngày cuối tuần, đến sáng 16/8. Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cũng có thể xảy ra ở các tỉnh miền núi.

Trong đợt này, các tỉnh, thành phố miền Bắc sẽ hứng chịu lượng những cơn mưa rào tập trung về chiều tối và đêm, lượng mưa phổ biến 100-150 mm/đợt. Tại miền núi, nhiều nơi khả năng ghi nhận lượng mưa 150-250 mm/đợt, cục bộ trên 250 mm. Mưa tập trung ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng và Quảng Ninh.

mua lon dien rong o mien Bac anh 1Hà Nội và các tỉnh, thành phố Bắc Bộ khả năng đón mưa dông 2 ngày cuối tuần. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong bản tin dự báo thời tiết tuần, cơ quan khí tượng cho biết mưa dông cũng xuất hiện liên tục tại các tỉnh, thành phố ở Nam Bộ và Tây Nguyên từ ngày 14/8 đến 20/8.

Theo bản đồ dự báo, TP.HCM duy trì kiểu thời tiết mưa dông trong nhiều ngày tới. Mưa xuất hiện chủ yếu vào chiều tối và đêm, ngày nắng gián đoạn, không loại trừ những cơn mưa lớn bất chợt. Nhiệt độ dao động 25-33 độ C.

Trong khi đó, ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 14-15/8, khu vực Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Một số nơi có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 10h đến 18h hàng ngày. Đợt nắng nóng này ở Trung Bộ khả năng kéo dài đến hết tuần này. Sang tuần tới, nắng nóng dịu dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đồng thời, tình trạng cháy rừng cũng có nguy cơ xảy ra. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

Nhận định thêm về thời tiết nửa cuối tháng 8, chuyên gia cho rằng các tỉnh, thành phố ở miền Trung tiếp tục có nhiều ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, cường độ nắng nóng những ngày tới không như tuần qua.

Trong tháng 8, xoáy thuận nhiệt đới khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông, tác động đến thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...