Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Hà Nội đón rét nàng Bân kèm mưa nặng hạt

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-04-16 12:04
Không khí lạnh tràn về và tiếp tục được tăng cường trong hai ngày tới khiến miền Bắc chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng là 16-19 độ C, trong khi miền núi 13-16 độ C.

Rạng sáng 16/4, Hà Nội có mưa vài nơi, thời tiết âm u nhưng cảm giác lạnh chưa rõ rệt. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết không khí lạnh đang tràn về và sẽ tác động đến vùng núi phía Bắc, trước khi mở rộng ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ.

Theo số liệu từ Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội, từ 7h30 đến 8h45, lượng mưa ở nhiều nơi vượt trên 30 mm, tập trung tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy.

Riêng điểm quan trắc ở Đông Anh và Mê Linh ghi nhận lượng mưa dao động 40-73 mm chỉ trong vòng một giờ. Hai điểm ngập được ghi nhận tại ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và ngã tư Nguyễn Khuyến với độ sâu 0,2 m, chiều dài 25 m.


Mưa gây ngập nhẹ ở khu vực phố Bát Đàn, Phùng Hưng, Đường Thành (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: Káp Long.

Hôm nay, vùng núi và trung du miền Bắc có mưa diện rộng với lượng phổ biến 80-150 mm, có nơi mưa trên 150 mm. Tại đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, mưa dông xuất hiện nhưng lượng nhỏ hơn, dao động 40-80 mm.

Người dân vùng núi được khuyến cáo đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở, vùng trũng thấp đề phòng ngập úng. Mưa dông kéo dài hết ngày 16/4, sau đó giảm dần.

Đến ngày 17/4, không khí lạnh được tăng cường khiến nền nhiệt toàn miền Bắc giảm nhanh xuống ngưỡng thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi 13 độ C, trời rét đậm. Đây có thể là đợt rét cuối cùng tại khu vực trước khi đón nắng nóng của mùa hè.

Trang dự báo Accuweather nhận định Hà Nội trải qua hai ngày cuối tuần (16-17/4) với thời tiết âm u, mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm có thể xuống ngưỡng 17-18 độ C, sau đó tăng lên mức 21 độ C vào ban ngày, chênh lệch nhiệt không đáng kể.

Đầu tuần tới, thời tiết thủ đô không được cải thiện khi tiếp diễn tình trạng mưa rải rác, nhiều sương mù. Phải đến ngày 21/4, Hà Nội mới hửng nắng trở lại và tiếp tục tăng nhiệt lên mức oi nóng trên 30 độ C vào cuối tuần.

Tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông có thể xuất hiện vào chiều tối và tối nay. Từ ngày 15 đến 16/4, tổng lượng mưa ở các khu vực trên dao động 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Trong bản tin nhận định xu thế khí tượng từ tháng 5 đến tháng 10, chuyên gia cho biết nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ năm nay khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình. Đồng thời, các đợt nóng không quá gay gắt và kéo dài.

Vào tháng 5-7, nhiệt độ tại miền Bắc xấp xỉ trung bình nhiều năm. Đến tháng 8-9, nền nhiệt chung phổ biến cao hơn cùng kỳ các năm 0,5-1 độ C, nắng nóng vẫn còn xuất hiện.

Đáng lưu ý từ tháng 6 đến tháng 8 là thời điểm mưa bão, Bắc Bộ có thể ghi nhận lượng mưa cao hơn so với trung bình nhiều năm, đề phòng các đợt mưa lớn. Trong khi đó, lượng mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ lại có nguy cơ thiếu hụt so với trung bình.

Rét nàng Bân là cách gọi chỉ đợt rét cuối cùng của thời kỳ đông - xuân ở miền Bắc, có đặc điểm là xuất hiện vào tháng 3 âm lịch, xảy ra sau một khoảng thời gian oi nóng, kèm theo mưa phùn, mưa rào và thường không kéo dài. Trong dân gian vẫn lan truyền câu nói "Rét tháng ba, bà già chết cóng" chỉ sự bất thường của đợt rét này.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...