Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Đi tìm bò, 2 mẹ con bị đá núi rơi trúng đầu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-05-31 02:05

Trên đường vào rẫy đi tìm bò, hai mẹ con chị Nênh bất ngờ bị đá từ trên núi rơi xuống trúng đầu tử vong tại chỗ.

Chính quyền xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết trên địa bàn vừa có hai nạn nhân bị đá trên núi rơi xuống trúng đầu, tử vong tại chỗ. Nạn nhân là hai mẹ con chị Lầu Y Nênh (36 tuổi) và Già Bá Khư (16 tuổi), trú bản Huồi Viêng.

Chiều 30/5, hai mẹ con chị Nênh đi xe máy vào rẫy cách nhà 3 km tìm bò. Trên đường đi, đá từ trên núi rơi xuống trúng đầu.

Khi người dân phát hiện sự việc thì cả 2 mẹ con đã tử vong. Buổi chiều cùng ngày, thi thể hai nạn nhân được người thân đưa về nhà riêng để làm thủ tục mai táng.

Di tim bo, 2 me con bi da nui roi trung dau hinh anh 1
Mùa mưa, đường vào xã Đoọc Mạy thường xảy ra nạn đá rơi. Ảnh: Khắc Trần.

Chị Lầu Y Nênh là giáo viên Trường Mầm non xã Đoọc Mạy. Gia đình chị có 3 người con, cháu Già Bá Khư là con đầu. Khư đang học lớp 10 trường dân tộc nội trú tỉnh ở TP Vinh, mới nghỉ học, về nhà được mấy ngày.

Ông Nguyễn Hồng Hoa, Trưởng phòng Giáo dục huyện Kỳ Sơn xác nhận sự việc và cho biết đang tổ chức đi thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau.

Theo người dân địa phương, vào mùa mưa, nhất là những ngày mưa lớn, gió mạnh, trên địa bàn xã Đoọc Mạy thường xảy ra nạn đá rơi từ trên núi, vô cùng nguy hiểm.

Di tim bo, 2 me con bi da nui roi trung dau hinh anh 2
Xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn, nằm ở gần biên giới với Lào. Ảnh: Google Maps.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...