Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Danh tính 22 người chết và mất tích do lở đất ở Trà Leng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-10-31 10:10
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 phối hợp với các đơn vị liên quan tỉnh Quảng Nam đang tìm kiếm 14 người mất tích ở Trà Leng.

Chiều 30/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam công bố danh sách những người chết và mất tích trong vụ sạt lở đất ở làng Ông Đề, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.

Vụ sạt lở này xảy ra hôm 28/10, vùi lấp 55 người.

Lo dat o Tra Leng anh 1
Lực lượng chức năng tìm kiếm những nạn nhân mất tích. Ảnh: Duy Hiệu.

Sau 2 ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng cứu được 33 người. 8 nạn nhân tử vong gồm: Hồ Văn Hùng, Hò Thị Mai, Hồ Văn Thanh, Hồ Thị Đức, Hồ Văn Công, Hồ Viết Mười, Lê Công Huy, Nguyễn Thị Tường Vy.

14 người mất tích là: Lê Hoàng Việt, A Rất Hà, Hồ Arất Thái Hữu, Hồ Thị Thắm, Hồ Quang Tuyền, Hồ Thị Ân, Trần Cao Nam, Trần Văn Tăng, Võ Ngọc Vinh (người Kinh), Nguyễn Thị Lệ Xoan, Nguyễn Thị Mai Khiếu, Nguyễn Văn Khuê, Hồ Thị Mai Ly, Hồ Thị Then.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó tư lệnh Quân khu 5, cho biết đến chiều 30/10, các đơn vị của quân khu đã điều động 500 cán bộ, chiến sĩ vào hiện trường tìm kiếm 12 người mất tích.

Đến nay lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường đã lên đến gần 1.000 người. “Ngoài ra, tại hiện trường còn có 3 chó nghiệp vụ hỗ trợ tìm kiếm 12 người mất tích. Chiều nay, nhiều flycam cũng được huy động để bay trên không quan sát, tìm vị trí sạt lở", thiếu tướng Tiến thông tin.

Trao đổi với Zing, đại tá Vũ Hồng Sơn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372, cho biết ngày 29/10, đơn vị đã điều động các máy bay trực thăng từ Gia Lai về Đà Nẵng để sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ở Trà Leng và huyện Phước Sơn (nơi có 8/13 người còn mất tích). Tuy nhiên, thời tiết ở các địa phương trên không thuận lợi nên cấp trên chưa có lệnh bay.

"Vì vậy, chúng tôi cũng chưa thể cất cánh. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ vẫn đang trong tư thế sẵn sàng", đại tá Sơn nói.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận