Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Tình nguyện viên Quảng Nam hỗ trợ người dân trong bão lũ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-10-31 11:10
Ngay khi hơn 50 người dân bị đất đá vùi lấp ở Quảng Nam, các tình nguyện viên đã cùng lực lượng quân sự đào bới, tìm kiếm và giải cứu thành công nhiều người.

Đêm 28/10, vụ sạt lở đất xảy ra tại xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) khiến hơn 50 người dân bị vùi lấp, tính mạng bị đe dọa.

Một đội hình thanh niên tình nguyện được thành lập tại chỗ, cùng lực lượng quân sự địa phương đào bới bùn đất, giải cứu thành công nhiều người dân. Đồng thời, các tình nguyện viên cũng hỗ trợ đội ngũ y tế để sơ cứu những trường hợp bị thương.

Trước đó, tại huyện Tây Giang, bão số 5 quét qua địa bàn khiến khi nội trú trường THCS Võ Chí Công bị vùi lấp.

Tinh nguyen vien cuu nguoi dan bi sat lo anh 1
Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam Phạm Thị Thanh đến thăm và hỗ trợ các bệnh nhân nặng vụ sạt lở ở xã Trà Leng. Ảnh: Đ.X.

Để đảm bảo việc học tập và sinh hoạt của các học sinh nội trú, các thanh niên xung kích của 10 xã tại huyện Tây Giang đã đưa 117 học sinh về trung tâm huyện, đảm bảo an toàn cho các em trước nguy cơ sạt lở đất đá.

Bên cạnh đó, các tình nguyện viên tỉnh Quảng Nam còn tích cực thực hiện những nhiệm vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai.

Cụ thể, trước khi cơn bão số 9 đổ bộ đất liền, đoàn viên thanh niên đi xe máy, chở những chiếc loa di động phát thông báo về tình hình cơn bão, hướng dẫn người dân cách ứng phó với bão.

Trong thời điểm bão tàn phá đất liền, tình nguyện viên tìm nhiều phương án để cung cấp những nhu yếu phẩm quan trọng cho người dân như nước sạch.

Tinh nguyen vien cuu nguoi dan bi sat lo anh 2
Đội thanh niên xung kích xã Bình Đào, huyện Thăng Bình chở nước sạch đến người dân vùng ngập lụt. Ảnh: Đ.X.

Anh Nguyễn Đức, Bí thư Đoàn khối phố Viêm Minh (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) cho biết người dân có sự chủ động tích trữ nước để sử dụng sau bão. Tuy nhiên, dụng cụ chứa không đủ nên đến ngày thứ hai, thứ ba là gần như cạn.

"Việc hỗ trợ điện để bơm nước được chúng tôi thực hiện để giúp người dân có nước sinh hoạt trước khi hệ thống điện được sửa chữa”, anh Đức nói.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn cũng đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, chủ động hỗ trợ lương thực, thực phẩm, đối với các vùng còn bị cô lập do ngập úng.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cơn bão số 9 vừa qua gây thiệt hại hoàn toàn gần 2400 ngôi nhà, gần 19.000 ngôi nhà hư hỏng, hệ thống thông tin truyền thông không hoạt động được, nhiều địa phương bị mất điện chưa được khắc phục, nhiều công trình công cộng hư hỏng.

Ngay sau bão, đội hình thanh niên xung kích tại các địa phương đã đồng loạt tham gia hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà cửa; dọn dẹp, vệ sinh trường học, cơ sở y tế… thông tuyến các đoạn đường giao thông bị chia cắt để sớm ổn định các hoạt động và sinh hoạt của người dân, đảm bảo vệ sinh môi trường sau bão.

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam Phạm Thị Thanh cho biết đợt mưa bão vừa qua đã gây ra hậu quả nặng nề với người dân trong tỉnh.

"Bên cạnh đội hình thanh niên xung kích phòng chống thiên tai tại địa bàn, chúng tôi sẽ tăng cường các đội thanh niên xung kích khối đơn vị trực thuộc đến hỗ trợ các địa phương thiệt hại nặng và cần hỗ trợ với phương châm phát huy cao nhất khả năng chuyên môn của lực lượng này", bà Thanh cho hay.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...