Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Cư dân mạng phẫn nộ tìm kiếm danh tính người phụ nữ dùng dao chặt chân chú chó tội nghiệp

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-09-21 09:09

Những hành vi hành hạ động vật, dù dưới bất kỳ hình thức nào, đều vấp phải sự lên án và ''ném đá'' của nhiều người.

Và mới đây, cư dân mạng lại tiếp tục "vận động" nhau truy lùng người phụ nữ trong clip bên dưới, vì đã dùng dao phay chặt đứt chân một chú chó theo cách rất tàn nhẫn.

Theo nội dung trong đoạn clip, chú chó nhỏ đang bị xích trước hiên nhà, thì người phụ nữ xuất hiện, đeo rọ mõm cho chó và kéo nó ra sân. Sau đó bất ngờ, bà cầm một con dao phay loại lớn và lạnh lùng chặt đứt chân của nó.

Cư dân mạng phẫn nộ tìm kiếm danh tính người phụ nữ dùng dao chặt chân chú chó tội nghiệp

Hành động hành hung trên đã khiến chú chó chảy máu rất nhiều, kêu la đau đớn mà không thể làm gì khác. Một lúc sau, người phụ nữ lúc nãy mới lấy một miếng vải băng bó lại cho phần chân đã bị chặt của chú chó, rồi an ủi 'Thương con lắm chứ có phải không đâu, nhưng thương con mà con có chịu nghe lời mẹ đâu'…


Hành động lạnh lùng của người phụ nữ .
Hành động lạnh lùng của người phụ nữ.

Theo như cuộc trò chuyện mà người phụ nữ này nói với người đàn ông (được cho là người đang quay clip), thì nguyên nhân dẫn đến hành động trên là do chú chó này đã cắn chết đàn vịt của hàng xóm. Và đây không phải là lần đầu tiên chú chó ''hư đốn'' như vậy. Dù rất thương chó, nhưng bà đành phải ''trừng phạt'' nó, còn hơn để người khác (ý nói ở đây là hàng xóm) giết nó.


Chú chó tội nghiệp đã bị mất máu rất nhiều 
Chú chó tội nghiệp đã bị mất máu rất nhiều 


Và nằm rên rỉ ở một góc
Và nằm rên rỉ ở một góc

Nhưng dù giài thích đến thế nào đi chăng nữa, thì clip đã nhận được hàng ngàn lượt phẫn nộ của cư dân mạng. Nickname BT bình luận ''Dã man quá. Lại còn chặt chân khi nó còn sống. Coi clip thôi đã thấy đau đớn rồi. Tại sao không dạy dỗ bằng cách nào khác tốt hơn, mà phải ra tay như thế này?''.

Bạn A.T thì bức xúc hơn: ''Khác gì mấy clip hành hạ động vật ở nước ngoài đâu chứ? Chó là bạn, là người giữ cổng, đã không yêu thương thì hãy đem đi cho người khác, chứ đừng làm như vậy. Thà đánh đuổi nó đi khỏi nhà đi''

Cũng có một số bình luận ngược chiều cho rằng, ''1 đàn vịt 30 con đôi khi là cả 1 gia tài. Nhưng chú chó kia lại ăn thịt mất, vậy có đáng tức giận không? Vì quá tức giận nên bà ta mới làm như vậy. Phải biết nhìn sự việc hai chiều'' . Nhưng những bình luận bênh vực này hầu hết đều bị phản biện lại, vì đây rõ ràng là một hành vi hành hạ động vật.  Rất nhiều người đồng ý rằng, không thiếu gì cách dạy dỗ chú chó, hoặc không muốn nuôi nữa thì đem cho đi cũng được.

Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang tìm kiếm xem người phụ nữ này là ai và nguyên nhân thực sự của hành động dã man này.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận