Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Công an TP.HCM: Có âm mưu kích động công nhân biểu tình

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-06-11 06:06

Người phát ngôn Công an TP.HCM cho biết có âm mưu kích động công nhân đình công để xuống đường biểu tình. Cảnh sát tạm giữ một số đối tượng quá khích để xử lý.

Sáng 11/6, hàng nghìn công nhân Công ty Pouyuen, quận Bình Tân, TP.HCM đã đình công, tràn ra đường, hò hét yêu cầu bỏ luật Đặc khu. Sự việc khiến giao thông qua khu vực cổng công ty này bị ùn tắc.

Hàng trăm cảnh sát đã có mặt ổn định trật tự. Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cũng tới chỉ đạo lực lượng an ninh làm nhiệm vụ.

Cong an TP.HCM: ‘Co am muu kich dong cong nhan bieu tinh’ hinh anh 1
Công nhân tụ tập trước cổng Công ty Pouyuen. Ảnh: Thuận Lâm.

Chiều 11/6, trả lời về việc công nhân Công ty Pouyuen xuống đường gây náo loạn quốc lộ 1, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết có một nhóm người âm mưu chống phá, xuyên tạc tình hình, kích động công nhân đình công để xuống đường.

“Công nhân cần hết sức cảnh giác, Quốc hội đã nói rất rõ về luật Đặc khu. Tuy nhiên, một số đối tượng chống đối trong và ngoài nước muốn kích động, nhằm phá hoại an ninh trật tự xã hội và kinh tế”, đại tá Quang nói.

Ông Quang khuyến cáo công nhân cần bình tĩnh vì việc này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ. Một số đối tượng quá khích, chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản bị tạm giữ. Lực lượng chức năng sẽ điều tra, làm rõ hành vi và xử lý những người này.

Cong an TP.HCM: ‘Co am muu kich dong cong nhan bieu tinh’ hinh anh 2
Người dân chặn xe tại Phan Rí Cửa làm giao thông trên quốc lộ 1 tê liệt. Ảnh: Hưng Phan.

Trước đó, tối 10/6, hàng trăm người quá khích tràn vào trụ sở UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, tấn công lực lượng bảo vệ, đập phá, ném bom xăng, đốt một số xe máy, ôtô. Giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh này bị tê liệt từ 17h ngày 10/6 đến 0h ngày 11/6.

Sáng 11/6, đã có 102 người quá khích tham gia đập phá các trụ sở công quyền, công trình công cộng bị tạm giữ. Tuy nhiên, trưa cùng ngày nhiều người tiếp tục tụ tập trên quốc lộ 1, đoạn ngã 3 Cầu Nam, thị trấn Phan Rí Cửa để chặn xe, ném đá, tấn công lực lượng công an.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...