Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Cô gái xấu xí nhất thế giới bị đem ra dọa trẻ con ở TikTok

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-08-12 11:08

Có ngoại hình khác biệt do một chứng bệnh hiếm gặp, diễn giả người Mỹ Lizzie Velasquez đau lòng khi biết mình bị các phụ huynh đem ra để dọa con cái, quay clip đăng lên TikTok.

Lizzie Velasquez (31 tuổi) là diễn giả truyền động lực nổi tiếng tại Mỹ. Từ khi còn nhỏ, cô đã mắc chứng tuyến giáp sơ sinh - một chứng bệnh di truyền hiếm gặp. Căn bệnh khiến cô không thể tăng cân và có gương mặt không giống những người bình thường.

Ngoại hình khác lạ khiến Velasquez phải nhận vô số lời chế giễu, song cô luôn mạnh mẽ ngẩng cao đầu và hết lòng đấu tranh cho nhiều người khác có hoàn cảnh giống mình.

trao luu doc hai anh 1
Velasquez tổn thương khi hình ảnh của mình và nhiều người khác bị sử dụng trong trò chơi khăm nhằm hù dọa trẻ con.

Đầu tháng 7, Velasquez phát hiện trên TikTok lan truyền trào lưu có tên #FacetimePrank. Không ít người tham gia trò chơi khăm này là phụ huynh.

Họ giả vờ nói với con nhỏ của mình là giáo viên đang gọi và muốn con chào hỏi. Tuy nhiên khi các bé nhìn vào màn hình sẽ thấy một bức ảnh về người có khuôn mặt đáng sợ hoặc kỳ lạ.

Nhiều đứa trẻ giật mình, khóc thét, bỏ chạy khi thấy ảnh. Cha mẹ chia sẻ những video ghi lại phản ứng của con và cười cợt, cho rằng đó là điều thú vị.

Velasquez đau lòng khi đứa trẻ sợ hãi và bỏ chạy lúc người mẹ đưa cho xem ảnh của cô. Cô cũng nhớ lại ký ức năm 13 tuổi khi một ảnh chụp của mình lan truyền và người ta gọi cô là "cô gái xấu xí nhất thế giới".

Cảm thấy bức xúc khi không chỉ mình mà có hàng chục người khác đang bị lôi ra làm trò cười vì gương mặt khác lạ, nữ diễn giả đã làm video để phản đối trào lưu độc hại này.

"TikTok, tôi cần được giúp đỡ. Nếu bạn là một bậc phụ huynh có con nhỏ, làm ơn đừng dạy chúng phải sợ hãi khi nhìn những người không bình thường như mình. Xin bạn đấy. Điều các em cần học chính là lòng thấu cảm và sự tử tế, và gia đình là nơi đầu tiên nên dạy điều đó", Velasquez nói trong video của mình.

Chỉ sau ít ngày, thông điệp của cô gái 31 tuổi đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ cộng đồng mạng. Hiện, video cô đăng lên Twitter đã có hơn 11 triệu lượt xem cùng 256.000 lượt chia sẻ.

"Tôi thấy trào lưu này thật sai trái", "Sau khi nghe lời chia sẻ của bạn, tôi rất hối hận khi từng làm thử thách này với con mình. Tôi đã xóa video đó ngay lập tức và sẽ lan truyền thông điệp của bạn" - dân mạng bình luận dưới bài đăng của Velasquez.

trao luu doc hai anh 2
Diễn giả 31 tuổi luôn tích cực đấu tranh cho người khuyết tật và chống lại nạn bắt nạt trên mạng.

Là một người luôn lên tiếng để ngăn chặn các hành vi bắt nạt trên mạng, Velasquez cũng hy vọng chia sẻ lần này của mình giúp các bậc phụ huynh có định hướng tốt hơn trong việc dạy con.

"Xem các video kiểu này, tôi biết chính xác những người trong cuộc như mình cảm thấy thế nào khi bị đem ra làm trò cười. Tôi muốn tự bảo vệ bản thân và lên tiếng cho cả họ nữa", cô nói với Insider.

Dù tin rằng các bậc cha mẹ không hẳn có ác ý, chỉ muốn tìm kiếm niềm vui qua việc thực hiện trò chơi khăm, Velasquez khẳng định điều đó để lại hậu quả nghiêm trọng cho con của họ.

"Trẻ con sẽ ghi nhớ những hành động của cha mẹ. Tôi nghĩ phụ huynh có vẻ không nhận thức được những điều nhỏ nhặt họ tiêm nhiễm vào đầu chúng. Thật không hay nếu các con nhận ra cha mẹ đã cố tình dụ mình cười cợt, chế giễu và sợ hãi khi thấy người có ngoại hình khác lạ".

Velasquez cũng tin rằng trẻ em dễ dàng học hỏi những điều được người thân dạy và áp dụng vào cuộc sống khi bước ra xã hội. Cô cho rằng thay vì dạy con phải sợ hãi hay chế giễu người khác, cha mẹ nên dạy các em phản ứng đúng mực, cười thân thiện để tránh khiến đối phương tổn thương.

"Sẽ là điều bình thường nếu ai đó tò mò và đặt câu hỏi khi thấy người có vẻ ngoài khác biệt. Nhưng thà họ nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi, còn hơn giật mình bỏ chạy như thể chúng tôi là sinh vật lạ".

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...