Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Cô gái bị phạt 10 triệu vì đăng tin ‘chợ nghỉ bán’

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-04-02 09:04
Đăng tin cùng hình ảnh thất thiệt gây hoang mang, lo lắng trong dư luận về dịch bệnh Covid-19, cô gái ở Hà Tĩnh bị phạt 10 triệu đồng.

Chiều 1/4, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã xử phạt 10 triệu đồng với T.T.T.T. (19 tuổi, trú xã Sơn Hàm) với hành vi Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật.

Sáng cùng ngày, T. đăng tải lên Facebook cá nhân: “Chợ quê em hôm nay bắt đầu nghỉ”. Kèm theo bài đăng là hình ảnh đường phố, chợ vắng người ở huyện Hương Sơn.

Co gai bi phat 10 trieu vi dang tin ‘cho nghi ban’ hinh anh 1 11111111.jpg
Cô gái bị phạt vì đăng tin thất thiệt về Covid-19. Ảnh: A.D.

Bài viết trên thu hút sự quan tâm của nhiều người cùng nhiều bình luận trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng xác định thông tin trên là không đúng sự thật, gây hoang mang, lo lắng trong dư luận về dịch bệnh Covid-19.

Cô gái 19 tuổi khi được triệu tập cũng thừa nhận đã bịa đặt thông tin để đăng lên mạng nên gỡ bỏ bài viết và đăng tin cải chính.

Trước đó, ngày 29/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Sơn cũng xử phạt 10 triệu đồng với Đ.Q.T. (42 tuổi, trú xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn) vì đăng thông tin thất thiệt về dịch Covid-19. Ông T. là giáo viên một trường trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...