Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Chàng trai 16 tuổi được mệnh danh "ông vua bánh rán ngọt"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-04-23 03:04

 Mới 16 tuổi nhưng Morgan Hipworth đã được nhiều người biết đến với cái tên "ông vua bánh rán ngọt" nhờ tài năng và kỹ thuật làm đồ ăn đáng ngưỡng mộ.

Theo Daily Mail, Morgan Hipworth bắt đầu nấu ăn từ năm 7 tuổi. Chỉ 2 năm sau đó, cậu trở thành "chủ bếp" trong gia đình.

Khi còn đi học, ngoài lúc đến trường, Morgan dành phần lớn thời gian trong bếp để sáng chế những công thức bánh ngọt có thể làm vừa lòng bất kỳ khách hàng khó tính nào.

Hiện tại, Morgan hoàn thành việc học và vẫn sống với cha mẹ. Chàng trai tài năng này cũng mở được một cửa hàng kinh doanh bánh ngọt Bistro Morgan của riêng mình.

Chang trai 16 tuoi duoc menh danh 'ong vua banh ran ngot' hinh anh 1
Mới 16 tuổi nhưng Morgan Hipworth được nhiều người biết đến với cái tên "ông vua bánh rán ngọt".

Ngay trong tuần đầu tiên khai trương, cửa hàng đã bán được hơn 10.000 chiếc bánh ngọt, đem lại nguồn doanh thu lớn. Sản phẩm của Morgan còn được bày bán tại 6 quán cà phê và tạo nên một cơn sốt lớn tại thành phố Melbourne, Australia.

Các loại bánh được ưa chuộng nhất là bánh rán bạc hà, chocolate trắng, mâm xôi, kẹo dẻo và chocolate hạt dẻ vị chuối.

"Ông vua bánh rán ngọt" cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh, video hướng dẫn công thức làm bánh trên trang cá nhân và thu hút hơn 25.000 lượt người theo dõi.

Đặc biệt, Morgan còn may mắn lọt vào mắt xanh của ông chủ Instagram - Kevin Systrom. Vị CEO của trang mạng xã hội này thậm chí đã chọn thương hiệu bánh ngọt của Morgan để quảng bá đến mọi người.

Chang trai 16 tuoi duoc menh danh 'ong vua banh ran ngot' hinh anh 2
Những chiếc bánh của Morgan hiện được bày bán tại 6 quán cà phê lớn ở thành phố Melbourne, Australia.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận