Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Căng mình chống dịch virus corona ở biên giới

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-02-01 12:02
Các lực lượng y tế, hải quan, biên phòng làm việc xuyên Tết ở cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) nhằm phòng chống dịch virus corona lây lan qua Việt Nam.

12h ngày 31/1, chị Phạm Thị Ái Việt, Phụ trách công tác kiểm dịch Y tế tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (TP Móng Cái, Quảng Ninh) vẫn miệt mài với công việc được giao trong công tác phòng chống dịch virus corona. Lúc này đã quá giờ ăn cơm trưa nhưng chị Việt bảo “không cảm thấy đói”.

“Cường độ công việc rất căng thẳng, không như thường lệ nhưng phải cố gắng hết sức thôi”, chị Việt chia sẻ với Zing.vn.

Nữ cán bộ Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Quảng Ninh cũng giống như hơn 12 nhân viên cấp dưới và hàng chục cán bộ Ban quản lý cửa khẩu, Hải quan, Biên phòng và UBND TP Móng Cái... Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, họ căng mình trong nhiệm vụ phòng chống dịch virus corona.

Cang minh chong dich virus corona o bien gioi hinh anh 1 1_zing_1.jpg
Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Duy Hiếu.

"Nhà mẹ ở gần nhưng không về được để chúc Tết"

Trong những ngày dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona ngày càng bùng phát mạnh mẽ ở Trung Quốc, đoàn công tác kiểm dịch y tế có 10 người được tăng cường, trong đó có chị Ái Việt, không được đón Tết trọn vẹn cùng gia đình. Nhà nữ cán bộ và mẹ cách nhau không xa ở TP Móng Cái.

“Tuy nhiên, suốt 4, 5 ngày Tết, tôi không đi chúc Tết mẹ được. Cũng thấy buồn lắm nhưng đã chuẩn bị tâm lý. Với nghề nghiệp của mình phải cố gắng hoàn thành”, chị chia sẻ.

Chị Ái Việt cho biết hàng ngày, chị đều đặn dậy từ sáng sớm để 7h có mặt tại nơi làm việc. Đến 20h, chị cùng mọi người hết ca. Về đến nhà, sau khi tắm rửa, ăn uống, vừa mệt, vừa muộn nên nữ cán bộ chỉ muốn nằm nghỉ ngơi lấy sức cho ngày làm việc tiếp theo.

Cang minh chong dich virus corona o bien gioi hinh anh 2 a_zing_v.JPG
Chị Ái Việt làm nhiệm vụ kiểm dịch y tế tại cửa khẩu Móng Cái. Ảnh: Duy Hiếu.

Một ngày trước, có thêm vài ba nhân viên tăng cường nên công việc đoàn kiểm dịch y tế do chị Việt phụ trách được chia sẻ phần nào. Phải tiếp xúc với nhiều người Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái khi virus corona lây lan, chị thừa nhận tâm trạng có chút lo lắng.

“Nhưng chúng tôi đã được trang bị kỹ năng cũng như được trang bị phương tiện, dụng cụ phòng hộ nên cũng yên tâm hơn”, chị nói.

Theo nữ cán bộ y tế, cửa khẩu Móng Cái đang áp dụng chế độ 3 lớp đối với người nhập cảnh qua biên giới. Đó là sát khuẩn, khai báo y tế về khu vực đi lại, địa bàn di chuyển trong những ngày gần đây và kiểm tra thân nhiệt.

“Khi họ không hiểu chỗ nào thì sẽ có các lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn. Những ngày qua, người nhập cảnh đều có ý thức chấp hành, không có trường hợp chống đối”, chị Việt thông tin.

Cang minh chong dich virus corona o bien gioi hinh anh 3 d_zing_dich.JPG
Hành khách phải qua 3 lớp nghiêm ngặt khi qua cửa khẩu. Ảnh: Duy Hiếu.

Gần đó, ông Phạm Thành Tín (60 tuổi), Phó khoa Kiểm dịch Trung tâm Y tế quốc tế Quảng Ninh, đang tỉ mỉ hướng dẫn người dân qua cửa khẩu Móng Cái đứng đúng vị trí để đo thân nhiệt.

Ông Tín cho biết còn 7 tháng nữa là về hưu. Dịp Tết vừa qua, không phải ông không được bố trí thời gian về với gia đình. Tuy nhiên, ông vẫn túc trực làm nhiệm vụ.

“Tôi đã quen với việc chống dịch, từng trải qua lần chống dịch SARS 'Hội chứng hô hấp cấp tính nặng, bùng phát ở Hong Kong năm 2003'. Các cán bộ trẻ thiếu kinh nghiệm nên có phần hoang mang. Có tôi ở đây, các em sẽ làm tự tin hơn”, ông Tín nói.

Tuần tra biên giới 24/24h

Đại diện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết trong những ngày vừa qua đơn vị đã huy động tối đa hơn 100 cán bộ, chiến sĩ để tuần tra, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới nhằm phòng chống dịch lây lan.

Ở khu vực cửa khẩu, lực lượng biên phòng phối hợp với ngành y tế phân luồng, hướng dẫn người dân làm thủ tục xuất nhập cảnh và kiểm dịch.

Cang minh chong dich virus corona o bien gioi hinh anh 4 a_zing_1.JPG
Lực lượng biên phòng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu Móng Cái. Ảnh: Duy Hiếu.

“Nhận thức của một số người dân chưa cao nên chúng tôi phải tuyên truyền để họ hạn chế xuất nhập cảnh trong thời gian này. Những ngày Tết cũng vậy, chúng tôi đều làm việc 24/24h”, một cán bộ biên phòng chia sẻ.

Cũng trong ngày 31/1, hai TP Móng Cái (Quảng Ninh) và TP Đông Hưng (Trung Quốc) đã quyết định tạm dừng hoạt động làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Cửa khẩu Đông Hưng.

Theo ghi nhận của Zing.vn, lượng người đi lại và các hoạt động mua bán ở cửa khẩu Móng Cái không còn đông như trước. Chỉ còn số ít người Việt Nam đang ở Trung Quốc được về nước và ngược lại.

Việc này giúp các lực lượng chức năng đỡ vất vả hơn trong công tác phòng chống dịch nhưng họ vẫn thay ca nhau túc trực để giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt số người còn qua lại.

Chiều 31/1, ông Bùi Văn Khắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn kiểm tra công tác xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, phòng chống buôn lậu nhằm phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona tại 3 địa phương có biên giới Bình Liêu, Hải Hà và Móng Cái.

Cang minh chong dich virus corona o bien gioi hinh anh 5 t_zing_1.JPG
Ông Bùi Văn Khắng (giữa), Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, kiểm tra công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu Móng Cái. Ảnh: Duy Hiếu.

Ông Khắng yêu cầu TP Móng Cái phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo để hạn chế ít nhất người dân thực hiện hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhất là lực lượng Bộ đội Biên phòng Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến biên giới (kể cả trên bộ và trên biển).

Tính đến 15h ngày 31/1, trên thế giới có 9.833 trường hợp mắc bệnh, 213 tử vong (đều ở Trung Quốc).

Tại Việt Nam, số người mắc bệnh là 5 trường hợp. Trong đó có 2 công dân Trung Quốc (1 người đã khỏi); 3 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Ngày 31/1, WHO chính thức tuyên bố dịch virus nCoV là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận