Tin mới
2
Jung Joon Young ra tù
Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.
Ảnh

sunwin | sunwin

Jung Joon Young ra tù

Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.

Các sao Việt gây “rúng động” khi bị bắt tại nước ngoài

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-05-03 11:05

Nhiều nghệ sĩ Việt đã khiến công chúng bàng hoàng khi đột ngột bị chính quyền nước ngoài bắt giữ vì vi phạm pháp luật.

Từ trước đến nay, những trường hợp sao Việt bị bắt giam tại hải ngoại vì vi phạm pháp luật luôn thu hút sự quan tâm lớn từ phía công chúng. Bên cạnh những tội danh bất chính, vẫn còn tồn tại không ít các trường hợp khiến khán giả không khỏi xót xa khi chúng xuất phát từ tình thương con, cũng như sự thiếu hiểu biết trong luật pháp.

Minh Béo

Khoảng thời gian gần đây, dư luận đã không khỏi bất ngờ trước tin Minh Béo bị cảnh sát bắt giữ tại Mỹ vì hành vi quấy rối tình dục trẻ em. Theo đó, vào ngày 20/03, Minh Béo đã thông tin đến một số vũ công việc anh đang tìm kiếm tài năng để quay video do đài phát thanh địa phương tổ chức.


Chỉ ba ngày sau, nam danh hài bị cáo buộc thực hiện khẩu dâm với một bé trai trong lúc tham gia tuyển chọn. Sau đó, cậu bé này đã trình báo sự việc đến cảnh sát.


Cảnh sát đã giả dạng thành một bé trai dưới 14 tuổi liên hệ với Minh Béo. Theo thông tin, anh đã sắp xếp cuộc gặp cùng người này với ý đồ thực hiện hành vi dâm ô. Ngày 24/03, Minh Béo đã bị bắt giữ.

Theo văn phòng Biện lí quận Cam thông báo, Minh Béo đang đối mặt với ba tội danh gồm: quan hệ tình dục bằng miệng với trẻ vị thành niên, có hành động khiêu dâm với một em bé dưới 14 tuổi và gạ gẫm trẻ em thực hiện hành vi dâm ô.


Buổi luận tội đầu tiên của Minh Béo đã diễn ra vào 10 sáng ngày 15/04/2016 (giờ địa phương) tại nhà tù trung tâm quận Cam.


Trong phiên luận tội, Đỗ Phủ - luật sư đại diện Minh Béo đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc mà bên công tố đưa ra. Do vậy, hai phiên tòa tiếp theo sẽ được diễn ra vào ngày 13/05 và 10/06.

Sau nhiều ngày bị giam giữ tình trạng sức khỏe của Minh Béo không được tốt. Do thức ăn không hợp dẫn đến việc thường xuyên đau bụng nên Minh Béo mỗi ngày đều phải uống thuốc do nhân viên y tế chỉ định.

Tristine Trâm Bùi

Tháng 6/2014, Tristine Trâm Bùi – Hoa hậu phu nhân Việt Nam toàn cầu 2012 đã đối diện với bản án 3 năm tù giam do Tòa án liên bang Mĩ phán quyết. Nguyên nhân xuất phát từ việc cô đã trồng và phân phối cần sa trái phép. Theo thông tin,Tristine Trâm Bùi và chồng là Keith Ly đã trồng cây cần sa trong vườn tại 3 ngôi nhà thuộc ngoại ô Washington.


Trước đó, công tố liên bang đề nghị mức phạt nằm ở khung 4 năm tù giam. Tuy nhiên thẩm phán chỉ tuyên án 3 năm tù đối với cô.


Vào thời điểm đó, Tristine Trâm Bùi đang mang thai vì vậy bản án được dời sang tháng 2/2015 khi cô đã sinh con được 1 tháng.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 2/2012 khi cảnh sát bắt giữ được chiếc xe của Tristine Trâm Bùi chở cần sa sau ghế tài xế và 8.900USD  tiền mặt. Tuy nhiên cả hai vợ chồng cùng người đồng phạm quả quyết rằng họ mang theo cần sa vì mục đích chữa bệnh. Sau vụ việc trên, cơ quan phòng chống ma túy đã theo dõi cặp đôi.


Sau đó không lâu, cảnh sát phát hiện Tristine Trâm Bùi trồng cần sa trong một ngôi nhà tại Renton. Tại đây, chính quyền đã thu giữ 700 cây cần sa.


Tiếp tục lần theo dấu vết, cảnh sát phát hiện cô còn trồng cần sa tại hai ngôi nhà khác. Tổng cộng, phía cảnh sát đã thu giữ được 1.189 cây cần sa và hơn 10 kg ma túy.

Angie Vũ Hà

Khác với hai trường hợp trên, công chúng không khỏi thương cảm trước vụ việc của Angie Vũ Hà khi cô bị cáo buộc tội danh bắt cóc con gái. Vào đầu tháng 11/2015, DJ Angie Vũ Hà đã bị bắt tại sân bay New York khi chuẩn bị sang Trung Quốc cùng con gái Isabella.


Trước đó, theo hồ sơ được ghi nhận tại tòa án bé Isabella sẽ ở cùng mẹ trong suốt mùa hè 2015. Angie Vũ Hà có trách nhiệm phải đưa con gái về Pháp cho chồng cũ là doanh nhân Richard Foger vào ngày 29/08.


Thế nhưng cô đã phá vỡ thỏa thuận và có ý định đưa con gái sang nước ngoài nhằm trốn tránh.

Angie Vũ Hà đồng thời gửi một email đến chồng cũ thông báo sẽ đưa con gái về Việt Nam sống 1 năm. Tuy nhiên Richard Foger đã thông báo cùng cảnh sát Pháp rằng cô đã muốn bắt cóc Isabella và ra lệnh bắt giữ.


Chia sẻ về cuộc sống trong ngục tù, Angie Vũ Hà cho biết: “Nơi này thật kinh khủng, không có chút ánh dương nào. Tôi bị thiếu ánh sáng chiếu 24/7, da dẻ trở nên nhợt nhạt. Tôi cần kem dưỡng ẩm. Tôi nhớ những bộ đầm Versace và giày Louboutin. Móng tay của tôi được tỉa cẩn thận nhưng tôi khao khát được sơn màu cho chúng”.


Trong những bức thử gửi từ trại giam, Angie Vũ Hà tố cáo chồng vũ đã bôi nhọ danh dự cô trước con gái khi miêu tả nữ DJ như một người hư hỏng. Ngoài ra, cô đã đâm đơn kiện bạn trai vì đã bỏ rơi Isabella cho đến khi cô bé tròn 5 tuổi.

Angie Vũ Hà sở hữu cơ thể với những đường cong nóng bỏng, vì vậy cô thường được lên bìa các tạp chí nổi tiếng như Playboy, FHM. Không chỉ thế, cô còn là một DJ tài năng và được nhiều người mến mộ. Sự nghiệp và cuộc sống của Angie Vũ Hàđều lao dốc sau khi bị giam giữ vì tội danh bắt cóc con gái.

Lý Hương

Cùng chung hoàn cảnh với Angie vũ Hà là nữ diễn viên Lý Hương khi cô bị gán tội bắt cóc chính con ruột của mình. Vào năm 2001, cô đã tổ chức một đám cưới long trọng tại thành phố Hồ Chí Minh cùng Tony Lam. Ngay sau khi tổ chức hôn lễ, Lý Hương đã sang Mĩ định cư cùng chồng. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với nữ diễn viên thế nhưng sau khoảng thời gian chung sống, đôi bên đã phát sinh nhiều mâu thuẫn dẫn đến việc li hôn.


Cũng trong khoảng thời gian đó, Tony Lam đã yêu cầu luật pháp Mĩ ra án lệnh tạm thời đối với việc nuôi dưỡng con chung của cả hai. Theo đó, quyền nuôi con thuộc về người có quốc tịch Mĩ, tức Tony Lam.


Vào tháng 12/2010 xuất hiện tại Tòa án liên bang Brooklyn, Lý Hương đã phân trần, cô mang con gái ruột về Việt Nam vào năm 2005 là nhằm trốn tránh khỏi cuộc hôn nhân “địa ngục”.

Trong giai đoạn tuyệt vọng, Lý Hương đã từng có ý định tự vẫn, may mắn thay cô đã được người thân phát hiện kịp thời. Hiện tại, cô đã vượt qua những ngày tháng khó khăn và trở về Việt Nam sinh sống cùng gia đình. Bé Princess Lam – con gái Lý Hương hiện đang sống tại Mĩ cùng người bác ruột.


Hình ảnh Lý Hương bên cạnh gia đình trong một sự kiện được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.


Không chỉ vậy cô còn tích cực tổ chức những chuyến đi từ thiện để chia sẻ cùng các mảnh đời khó khăn.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận