Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

BOT Sông Phan lại thất thủ ngày cuối tuần

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-01-13 02:01

Tài xế dùng tiền lẻ phản đối giá vé tại trạm thu phí Sông Phan (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) gây kẹt xe kéo dài khiến BOT Sông Phan phải xả trạm 2 lần trong vòng 1 giờ.

Sáng 13/1, trạm thu phí Sông Phan (quốc lộ 1, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) phải xả trạm vì tài xế dùng tiền lẻ để phản đối.

Chuẩn bị 100 đồng vẫn 'thất thủ'

Từ khoảng 9h, nhiều tài xế khi qua trạm thu phí Sông Phan đã dùng tiền lẻ mua vé để phản đối. Những tài xế này không đồng ý với mức giảm giá mà Bộ Giao thông Vận Tải ban hành cho trạm này vào ngày 9/1.

BOT Song Phan lai 'that thu' ngay cuoi tuan hinh anh 1
Tài xế dùng tiền lẻ mua vé để phản đối trạm thu phí Sông Phan gây kẹt xe kéo dài. Ảnh: Tuấn Kiệt.

“Chúng tôi yêu cầu phải miễn phí cho những xe không kinh doanh và giảm 50% cho những xe còn lại của những người dân xung quanh trạm”, một tài xế nói.

Mặc dù trạm thu phí Sông Phan đã chuẩn bị 100 đồng để đối phó với tài xế nhưng với lưu lượng xe qua trạm quá đông, trong vòng 1 giờ BOT Sông Phan phải xả trạm 2 lần.

Giảm 50% giá vé cho xe không kinh doanh gần trạm

Ngày 6/1, BOT Sông Phan đã phải xả trạm khi các tài xế phản đối việc thu phí tại đây. Tài xế cho rằng chủ đầu tư chỉ sửa chữa quốc lộ 1 và những phương tiện xung quanh trạm phải mua vé toàn tuyến khi qua trạm là không hợp lý.

BOT Song Phan lai 'that thu' ngay cuoi tuan hinh anh 2
BOT Sông Phan phải xả trạm 2 lần trong vòng 1 giờ vào sáng 13/1. Ảnh: Tuấn Kiệt.

UBND tỉnh Bình Thuận đã 3 lần gửi kiến nghị đến Tổng Cục đường bộ Việt Nam, yêu cầu giảm phí cho những phương tiện xung quanh trạm. Chi nhánh BOT 319 Sông Phan thuộc Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng (chủ đầu tư) cũng đã có văn bản xin giảm giá vé.

Ngày 9/1, Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn đồng ý giảm 50% giá vé cho các chủ phương tiện có hộ khẩu xã Hàm Minh và Hàm Cường (trong bán kính 5 km quanh trạm) không kinh doanh. Đối với những phương tiện kinh doanh giảm 40%, riêng xe buýt được miễn phí.

Trước đó, Bộ GTVT đã đồng ý chủ trương giảm giá vé qua trạm cho người dân lân cận BOT Sông Phan. Cụ thể, các phương tiện không kinh doanh vận tải của người dân lân cận BOT Sông Phan trong bán kính 5 km sẽ được giảm 50% giá vé qua trạm, những loại xe khác giảm 40%.

BOT Song Phan lai 'that thu' ngay cuoi tuan hinh anh 3
Vị trí đặt trạm thu phí Sông Phan trên quốc lộ 1. Ảnh: Google Maps.


Theo zing.avn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...