Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

BOT Cai Lậy xả trạm liên tục ngày thu phí trở lại

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-12-01 07:12

 Đã có ít nhất ba người bị cảnh sát áp giải, mời về trụ sở làm việc ngay trong ngày BOT Cai Lậy hoạt động trở lại.

Cảnh cẩu xe, áp giải người quá khích rời BOT Cai Lậy Một số tài xế dừng xe, đòi xả trạm và cự cãi với nhân viên BOT tại quầy thu phí. Lực lượng chức năng đã cẩu nhiều ôtô, áp giải những người quá khích rời khỏi hiện trường.

BOT Cai Lay xa tram lien tuc ngay thu phi tro lai hinh anh 1
Ngày 30/11, trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) hoạt động trở lại sau hơn 3 tháng dừng hoạt động do người dân, tài xế phản đối việc đặt trạm BOT bất hợp lý. 

BOT Cai Lay xa tram lien tuc ngay thu phi tro lai hinh anh 2
Buổi sáng 30/11, việc thu phí diễn ra bình thường. Tuy nhiên, từ 12h trưa, bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn tắc do nhiều tài xế dùng tiền lẻ hoặc tiền mệnh giá 500.000 đồng để mua vé. 

BOT Cai Lay xa tram lien tuc ngay thu phi tro lai hinh anh 3
Khi ùn tắc kéo dài nhưng BQL BOT Cai Lậy chưa có động thái gì, thanh tra Bộ GTVT đã yêu cầu xả trạm. Một giờ sau, BOT Cai Lậy tiếp tục thu phí trở lại. 

BOT Cai Lay xa tram lien tuc ngay thu phi tro lai hinh anh 4
Rất đông Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động của Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Cai Lậy được điều đến. 

BOT Cai Lay xa tram lien tuc ngay thu phi tro lai hinh anh 5
Nhiều cảnh sát cơ động có vũ trang túc trực tại BOT Cai Lậy.

BOT Cai Lay xa tram lien tuc ngay thu phi tro lai hinh anh 6
Rất đông công an có mặt.

BOT Cai Lay xa tram lien tuc ngay thu phi tro lai hinh anh 7
Đến 15h30, ùn tắc kéo dài hướng từ TP.HCM đi miền Tây. Giữa tài xế và nhân viên BOT Cai Lậy xảy ra cự cãi.

BOT Cai Lay xa tram lien tuc ngay thu phi tro lai hinh anh 8
BOT Cai Lậy đã điều 2 xe cứu hộ vào làn thu phí cẩu phương tiện ra ngoài. Sau đó, BOT Cai Lậy xả trạm lần hai.

BOT Cai Lay xa tram lien tuc ngay thu phi tro lai hinh anh 9
16h15, cảnh sát được tăng cường tới trạm thu phí, tình trạng ùn tắc khu vực này chưa thuyên giảm, không khí căng thẳng hơn.

BOT Cai Lay xa tram lien tuc ngay thu phi tro lai hinh anh 10
Tài xế tập trung phản đối Ban quản lý trạm BOT khiến tình hình hỗn loạn. 

BOT Cai Lay xa tram lien tuc ngay thu phi tro lai hinh anh 11
Cảnh sát đã áp giải, mời một số người rời khỏi hiện trường.

BOT Cai Lay xa tram lien tuc ngay thu phi tro lai hinh anh 12
16h45, mặc cho ùn tắc kéo dài, lãnh đạo BOT Cai Lậy vẫn đóng trạm. Nhưng vài phút sau trạm lại tiếp tục xả lần thứ 3 trong ngày.

BOT Cai Lay xa tram lien tuc ngay thu phi tro lai hinh anh 13
Đến 17h30, hoạt động ở trạm BOT Cai Lậy trở lại bình thường, cảnh sát rút về.

Cảnh hỗn loạn tại BOT Cai Lậy ngày đầu thu phí trở lại Một số tài xế dừng xe, đòi xả trạm BOT Cai Lậy vì ùn tắc cục bộ, hướng từ TP.HCM đi miền Tây.

Trạm BOT Cai Lậy chính thức thu phí từ ngày 1/8. Sau hai tuần hoạt động, ngày 15/8, BOT Cai Lậy cho xả trạm, ngừng thu phí. Các tài xế cho rằng trạm thu phí đặt trên quốc lộ 1 là không hợp lý, mức phí quá cao nên phản đối bằng cách đưa tiền lẻ, gây kẹt xe, buộc chủ đầu tư phải nhiều lần xả trạm.

Sau đó, Bộ GTVT đã họp, thống nhất giảm giá vé cho tất cả các phương tiện. Cụ thể, mức phí thấp nhất với xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn là 25.000 đồng/lượt (trước 35.000 đồng), mức cao nhất 140.000 đồng (trước 180.000 đồng) với xe tải từ 18 tấn trở lên và xe đầu kéo container trên 40 feet.

Theo chủ đầu tư, mức phí sẽ giảm 30% so với trước đây. Người dân tại 4 xã, gồm Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Bình Phú và Phú An (huyện Cai Lậy) được miễn phí qua trạm nếu như không kinh doanh vận tải.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...